Để phát huy tốt vai trò của Tổ Covid cộng đồng trong phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Các thành viên trong các Tổ Covid cộng đồng hầu hết đều là người cao tuổi, họ tự nguyện làm bằng sự nhiệt huyết của mình. Đây là lực lượng hỗ trợ rất đắc lực cho chính quyền các cấp và lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Lực lượng hoạt động ở xóm hỗ trợ nhân viên y tế rà soát, vận động người dân đến test nhanh truy tìm F0 trong cộng đồng tại xóm 22, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa
Lực lượng hoạt động ở xóm hỗ trợ nhân viên y tế rà soát, vận động người dân đến test nhanh truy tìm F0 trong cộng đồng tại xóm 22, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Vai trò khối, xóm, thôn, bản trong chống dịch

Trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ngoài các lực lượng tuyến đầu là nhân viên y tế, công an, quân đội, dân phòng, có một lực lượng không kém phần quan trọng, đó là những người hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản.

Nhất là khi tỉnh áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 16 nâng cao như thành phố Vinh, thì vai trò ở khối, xóm, thôn, bản quan trọng hơn bao giờ hết.

Lực lượng công tác ở khối, xóm đến tận từng nhà hỗ trợ
Ông Phạm Sỹ Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) đến tận nhà có người thực hiện cách ly hỗ trợ nhu yếu phẩm. Ảnh: Mai Hoa

Họ chính là những người “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền, vận động, đồng thời giám sát người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Ở các khu dân cư thực hiện biện pháp phong tỏa hay có người cách ly tại nhà hoặc thực hiện Chỉ thị 16 nâng cao như thành phố Vinh, họ trở thành lực lượng hỗ trợ, cung cấp thức ăn, nước uống hàng ngày, “đi chợ hộ” cho người dân.

Họ cũng là những người trực tiếp hỗ trợ nhân viên y tế triển khai test nhanh, rà soát F0 trong cộng đồng như thành phố đã triển khai 3 đợt vừa qua…

Cán bộ khối, xóm ở huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: Mai Hoa
Cán bộ khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: CTV

Cần ưu tiên tiêm vắc xin

Ông Phạm Sỹ Bình - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) chia sẻ: Dù vất vả, nhưng hiện nay, lực lượng ở xóm đang hoạt động rất tích cực bằng tất cả nhiệt huyết, trách nhiệm của mình và thực tế không làm thì cũng không ai làm thay cho.

Qua 3 đợt test truy tìm F0, thành phố Vinh đã phát hiện hơn 100 ca mắc Covid-19 và đang chuẩn bị triển khai đợt test thứ tư. Ảnh: Mai Hoa
Qua 3 đợt test truy tìm F0, thành phố Vinh đã phát hiện100 ca mắc Covid-19 và đang chuẩn bị triển khai đợt test thứ 4. Ảnh: Mai Hoa
Tuy nhiên, theo ông Bình vẫn có nhiều tâm tư, lo lắng khi hàng ngày phải tiếp xúc với người dân mà qua 3 đợt rà soát của thành phố vẫn còn F0 trong cộng đồng và tiếp xúc các lực lượng bên ngoài khi đi chợ cho dân, tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ bên ngoài vào cho người dân, cho nên nguy cơ nhiễm Covid-19 vẫn thường trực.

Bởi vậy, ông Bình tha thiết đề nghị các cấp có chính sách ưu tiên tiêm vắc xin cho những người hoạt động ở xóm và các thành viên tham gia trong Tổ Covid cộng đồng. 

Bà
Bà Bùi Thị Quế (bên trái) đang tham gia phục vụ các suất ăn cho khu cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: CTV

Cùng đề xuất tiêm vắc xin phòng Covid-19, bà Bùi Thị Quế - thành viên Tổ Covid cộng đồng thuộc khối 5, thị trấn cầu Giát (Quỳnh Lưu) cho biết, các thành viên trong các Tổ Covid cộng đồng hầu hết đều là người cao tuổi trên dưới 70. Họ tự nguyện làm bằng sự nhiệt huyết của mình. Đây là lực lượng đang hỗ trợ rất đắc lực cho chính quyền các cấp và lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Rõ ràng, hoạt động và đóng góp của đội ngũ cán bộ khối, xóm, thôn, bản và Tổ Covid cộng đồng trong thực tiễn thời gian qua ở các địa phương cũng có thể coi là một trong những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mặt khác, lực lượng này phần lớn đều người cao tuổi, từ 65 trở lên, thậm chí có người còn trên 80 tuổi, có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao và đây là lực lượng nằm trong nhóm ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 của Chính phủ và Bộ Y tế đề ra.

Bởi vậy, thiết nghĩ các cấp chính quyền cần nghiên cứu, xem xét ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng này, vừa đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về nhóm ưu tiên tiêm vắc xin; vừa đáp ứng đúng yêu cầu tình hình thực tiễn đặt ra; đồng thời cũng là sự động viên rất cần thiết về mặt tinh thần đối với lực lượng này khi mà họ hoạt động chỉ vì sự cống hiến vô tư, bởi hầu như không có phụ cấp gì từ ngân sách, ngoại trừ 5 chức danh theo quy định, gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, công an viên kiêm xóm phó, thôn đội trưởng.

Theo tổng hợp từ Ủy ban MTTQ các cấp, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 13.267 Tổ Covid cộng đồng với 68.562 người tham gia. Bình quân mỗi t có 5 người và thành phần là bí thư chi bộ; trưởng khối, xóm, thôn, bản; Trưởng ban công tác Mặt trận; các chi hội đoàn thể; tổ trưởng các tổ dân cư…

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.