Đề thi Khoa học Xã hội “dễ chịu”, nhiều thí sinh làm được bài

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, hơn 20.000 thí sinh Nghệ An bước vào buổi thi cuối cùng của Kỳ thi THPT quốc gia 2018 với bài thi Khoa học Xã hội - tổ hợp môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.
Các thí sinh ở Cửa Lò rời trường thi trong tâm thế vui vẻ thoải mái. Ảnh: Xuân Nhường
Các thí sinh ở thị xã Cửa Lò rời trường thi trong tâm thế vui vẻ, thoải mái. Ảnh: Xuân Nhường

Mỗi môn thành phần của bài thi Khoa học Xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh phải thực hiện trong 50 phút.

Thí sinh chọn bài thi tổ hợp để lấy kết quả xét tốt nghiệp phải làm hết 3 môn. Những em thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh ĐH, CĐ được phép chọn chỉ làm môn thành phần.

Sau buổi thi, các giáo viên và thí sinh dự thi cho biết: Đề thi Khoa học Xã hội năm nay bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và 12. Đề thi “dễ chịu”, nhiều thí sinh làm được bài.

Thí sinh ở điểm thi THPT Thái Lão rà soát lại kết quả lựa chọn ở bài thi địa lý. Ảnh: Thành Cường
Thí sinh ở điểm thi THPT Thái Lão rà soát lại kết quả lựa chọn ở bài thi Địa lý. Ảnh: Thành Cường

Thí sinh Nguyễn Thị Vân, điểm thi Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) cho hay: Đề thi Lịch sử năm nay không quá dài, bám sát chương trình sách giáo khoa, nếu thí sinh nắm chắc và suy luận tốt cũng có thể làm tốt. Chỉ có khoảng 5 câu khó rơi vào chương trình lớp 12 và lớp 11. Em làm được khoảng 70-80% đề.

Thí sinh Bùi Thị Cẩm Nhung, điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (Tp.Vinh) cho rằng: Đề thi Địa lý lại được các thí sinh đánh giá là khá dễ, chỉ cần biết khai thác atlat và công thức là có thể được trên 5 điểm. Tuy nhiên, đề Địa lý cũng cần sự tư duy của các thí sinh về các vấn đề liên quan đến địa lý kinh tế chứ không chỉ học thuộc. Trong phòng em có nhiều bạn làm được bài.

Đối chiếu kết quả làm bài của nhau... Ảnh: Ngọc Phương
Đối chiếu kết quả làm bài của nhau... Ảnh: Ngọc Phương

Thí sinh Trần Thị Mỹ Duyên học sinh lớp 12C, trường THPT Đặng Thúc Hứa tham gia dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Sĩ Sách chia sẻ: Các đề thi môn Khoa học Xã hội từ câu 1 đến câu 25 là tương đối dễ, còn những câu sau đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức, biết vận dụng, sáng tạo mới có thể làm tốt .

Thí sinh Hoàng Ngọc Anh, điểm thi trường THPT Đô Lương 1 chia sẻ: Đề thi các môn Địa lý,  Lịch sử, Giáo dục công dân sáng nay bám sát nội dung chương trình ôn tập, mức độ khó vừa phải. Em đã làm bài thi hết 100% các câu hỏi cả 3 môn thi sáng nay. Em chắc chắn được trên 7 điểm.

Thí sinh Nguyễn Đình Thắng, điểm thi Trường THPT Cửa Lò khẳng định:  Trong 3 môn thi sáng nay, theo em đề thi môn Lịch sử là khó nhất, còn lại là bình thường. Nhìn chung em khá hài lòng, thoải mái khi làm xong bài thi.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách hồ hởi vì làm được bài. Ảnh: Huy Thư
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách hồ hởi vì làm được bài. Ảnh: Huy Thư

Theo các giáo viên ở Nghệ An: Đề thi Lịch sử không còn trình bày theo kiểu sự kiện ngày tháng năm nữa mà đòi hỏi thí sinh phải tư duy mới làm được. Nếu chỉ ôn thời gian sự kiện như bình thường thì không làm bài được. Tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Địa lý 11 là 20%, còn lại là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12. Đề thi không xuất hiện thêm các dạng câu hỏi mới, lạ, độ phân hóa ở mức vừa phải. Riêng môn Giáo dục công dân, nội dung câu hỏi rộng, đòi hỏi thí sinh phải đọc rất kỹ đề nếu không sẽ dễ bị đánh lừa./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.