Đề thi Ngoại ngữ hỏi học sinh cách sử dụng tiền

(Baonghean.vn) - Đề thi ngoại ngữ phân loại được thí sinh khá giỏi. Một số câu hỏi khiến học sinh cảm thấy rất thú vị, ví dụ câu hỏi về cách học sinh nên sử dụng tiền như thế nào, câu hỏi về tà áo dài. 

Chiều 6/6, các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi thứ 2 của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – môn Ngoại ngữ. Đây là môn thi được thi theo hình thức vừa tự luận, vừa trắc nghiệm.

Do chỉ có 60 phút làm bài nên tại các điểm thi hầu như không có thí sinh ra sớm. Tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập, bước ra khỏi phòng thi, mỗi thí sinh mang theo một tâm trạng khác nhau. Vốn là học sinh giỏi Tiếng Anh, học sinh Lê Anh Đức – Trường THCS Hưng Bình hào hứng nói rằng: Em thấy đề Tiếng Anh khá dễ, em chỉ làm khoảng 30 phút là xong đề.

Thí sinh làm thủ tục ở phòng thi. Ảnh: MH
Thí sinh làm thủ tục ở phòng thi. Ảnh: MH

Trong phần trắc nghiệm, một số thí sinh còn có sự nhầm lẫn về đáp án, đặc biệt là ở các câu hỏi đọc hiểu của phần thi trắc nghiệm. Bên cạnh đó, một số câu hỏi khiến học sinh cảm thấy thú vị, ví dụ câu hỏi về cách học sinh nên sử dụng tiền như thế nào, câu hỏi về tà áo dài Việt Nam.

Học sinh Nguyễn Nhật Hoàng, Trường THCS Đội Cung cho biết: Về cơ bản, em hài lòng với bài thi của mình nhưng vẫn rất tiếc vì không có nhiều thời gian để khảo lại bài làm.

Đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh:MH
Đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh:MH
Đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: MH
Đề thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: MH

Là phụ huynh đem con đi thi, chị Nguyễn Thị Lan Anh, hiện đang là giáo viên dạy Tiếng Anh cấp II ở xã Hưng Trung – huyện Hưng Nguyên cho rằng: Đề thi phân hóa được thí sinh, đặc biệt là ở bài viết luận cuối cùng. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân tôi, nếu chỉ làm bài trong thời gian 60 phút thì đây là một đề khá dài và chỉ học sinh khá trở lên mới có thể hoàn thành được bài thi.

Còn với những học sinh trung bình thì dù cố gắng cũng chỉ được 5 – 6 điểm. Bên cạnh đó, vì thí sinh phải tập trung quá nhiều thời gian vào các câu trước nên đến câu cuối cùng, nếu không có bản lĩnh, tự tin, các em dễ bị “loạn”, khó hoàn thành nội dung đề ra.

Thí sinh tại điểm thi tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: MH
Thí sinh tại điểm thi tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: MH

Trong chiều nay, ngoài ba thí sinh bị lập biên bản buổi sáng buộc phải nghỉ thi, không còn thí sinh nào vắng thi.

Sáng mai, thí sinh sẽ làm bài thi môn cuối cùng là môn Toán với thời gian làm bài 120 phút.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.