Đề Toán không khó nhưng giáo viên Nghệ An khẳng định khó có 'mưa' điểm 10

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đề thi Toán năm nay được nhiều giáo viên đánh giá là khá phù hợp với mục đích của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đó là vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.
Thí sinh nhận định về đề thi môn Toán. Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Nhận định đề thi môn Toán, thầy giáo Chu Viết Tấn – giáo viên Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai) nhận xét: Đề thi Toán năm nay vừa sức, bám sát với đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cả về phân bổ kiến thức trong chương trình SGK và dạng đề.

Bên cạnh đó, tùy mã đề có từ 3 - 4 câu chương trình lớp 11 nhưng kiến thức ở mức căn bản, rất dễ. Còn lại các câu hỏi rải đều trong chương trình SGK lớp 12.

Các thí sinh kết thúc môn thi Toán. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh kết thúc môn thi Toán. Ảnh: Đức Anh

Trong 50 câu trắc nghiệm, có 20 câu đầu rất dễ, ở mức độ nhận biết mà học sinh có thể dễ dàng ăn điểm trong thời gian nhanh. Trong đó, từ câu 20 đến câu 35 rơi vào mức nhận biết, học sinh trung bình cũng có thể làm được.

Thầy giáo Chu Viết Tấn cũng cho rằng, cái hay của đề thi năm nay đó là trong 35 câu phần đầu của đề thi, không có những câu hỏi lừa, đánh đố học sinh hay có yếu tố lạ:  Những năm trước, không ít trường hợp thí sinh gặp lỗi sai ở câu dễ do chủ quan, đọc không kỹ đề, vội vàng nên trả lời sai yêu cầu của đề. Ví dụ như câu hỏi về cực trị thí sinh dễ đọc nhầm giữa tìm điểm cực trị hoặc giá trị cực trị. Đề thi năm nay cũng có câu hỏi dạng này, nhưng không “bẫy” thí sinh, các em đã được ôn tập, rèn luyện, chỉ cần đọc đề cẩn thận là có thể làm được.

Với đề thi này, thầy Tấn tin tưởng học sinh trung bình dễ dàng đạt từ 4 – 6 điểm. Từ câu 36 trở đi, mới có câu hỏi mang tính vận dụng.

Từ câu 40 trở đi, đề phân hóa dành cho học sinh khá giỏi. Có 4 – 5 câu mang tính vận dụng cao để tìm học sinh trên 9 điểm. Những câu hỏi này phân bố rải rác ở 10 câu cuối của đề chứ không dồn hẳn vào những câu hỏi sau cùng. Qua một số mã đề thi, thì câu hỏi khó nằm ở chương 1 và chương 2 của phần đại số, gồm 1 câu hàm ẩn, 1 câu hàm mũ và câu biến đổi đồ thị.

Thầy giáo Chu Viết Tấn (cầm mic). Ảnh: PV
Thầy giáo Chu Viết Tấn (người cầm mic). Ảnh: PV

Đánh giá chung về đề thi năm nay, theo thầy Tấn là đề thi nhẹ nhàng, nhưng có tính phân hóa rõ nét: Với đề thi này, sẽ có nhiều thí sinh khá dễ dàng kiếm điểm 7 – 9. Tuy nhiên, để có điểm tuyệt đối sẽ rất khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Bá Khai – giáo viên Trường THPT Quế Phong thì cho rằng: Đề thi Toán đã bám sát đề thi minh họa của Bộ nhưng sự sắp xếp các câu so với đề thi minh họa có sự đảo lộn. Tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh
Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Với đặc trưng ở một huyện miền núi, thầy Khai cũng lạc quan nói rằng: Với đề này, nếu là học sinh miền núi học khá có thể làm từ 30 – 40 câu, học sinh trung bình thì 25 câu. Cá nhân tôi đọc đề này không có gì bất ngờ bởi nội dung các câu hỏi bám sát đề thi minh họa và đã ôn tập đã kỹ càng.

Với các câu hỏi khó, đề phân hóa cao và khá hay. Riêng những câu từ 40 – 50 câu đòi hỏi học sinh phải học chắc, học kỹ và thực hành nhiều, tư duy tốt  mới làm được điểm cao.

Đáp án đề thi môn Toán (nguồn Hocmai)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.