Đề Toán vừa sức, thí sinh hy vọng điểm thi sẽ được cải thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng nay (6/6), sau 120 phút làm bài, các thí sinh đã hoàn thành môn thi Toán theo hình thức tự luận. Đây cũng là môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngày thi cuối cùng tiếp tục có 2 học sinh ở thành phố Vinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi.

Clip: Đức Anh

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau khi ra khỏi phòng thi, Nguyễn Hàm Vương (học sinh Trường THCS Hà Huy Tập) và bố cùng ngồi lại để bàn luận về bài làm và đánh giá điểm số.

Kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh đã tập trung tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu để đợi con. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc môn thi cuối cùng, nhiều phụ huynh đã tập trung tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu để đợi con. Ảnh: Đức Anh

Nam sinh chia sẻ, đề môn Toán có 5 câu, trong đó câu 1, 2, 3 phần đại số và câu 4a hình học em không khó khăn để tìm ra đáp án. Tuy nhiên, ý 2 của câu 4b và câu 4c khiến em gặp khó và chưa thỏa mãn về bài làm của mình. Riêng câu 5 cuối cùng về số học chiếm 0,5 điểm em thấy khó và đến hết giờ vẫn chưa giải được. Em dự đoán nếu may mắn và chấm hết điểm toàn bộ bài làm sẽ được 8 – 8,5 điểm.

Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Em Mai Hoàng Thương (học sinh Trường THCS Trường Thi) cũng dự đoán mình làm được 8 điểm môn Toán nhưng vẫn hơi buồn vì chưa được như mong đợi.

“Theo em đề Toán năm nay dễ hơn so với năm trước và dễ hơn đề thi thử. Vì vậy, nếu mức điểm 9 năm nay mới tương đương với điểm 8 năm ngoái. Trong khi điểm trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng khá cao, trung bình 8 điểm mỗi môn mới chắc chắn. Hôm qua em làm bài môn Ngữ văn không tốt lắm, còn tiếng Anh được khoảng trên 9 điểm. Với kết quả này, em sẽ suy nghĩ, cân nhắc và tham khảo ý kiến của thầy cô xem có nên đổi nguyện vọng hay không”, Thương chia sẻ.

Nhiều thí sinh vẫn nán lại điểm thi để trao đổi kết quả. Ảnh: Đức Anh

Nhiều thí sinh vẫn nán lại điểm thi để trao đổi kết quả. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, em Trần Đình Sang (Trường THCS Hưng Dũng) lại phấn khởi và tự tin mình được trên 9 điểm và nếu may mắn sẽ được 9,5 điểm. Em cho rằng, câu khó nhất trong đề là câu 5 em chưa làm được nhưng vẫn ghi các bước giải của mình trong bài. Từ câu 1 đến câu 4 em đã hoàn thành. Đề thi năm nay không hẳn đã dễ hơn năm trước, nhưng em thấy chắc chắn về bài làm của mình. Trong đó, câu 4c hình học khiến em hơi mất thời gian vì khó nghĩ ra cách giải dù kiến thức cơ bản. Khi bình tĩnh lại đọc kỹ đề và hình vẽ thì em đã làm được.

Các đội tình nguyện chào đón thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Các đội tình nguyện chào đón thí sinh sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Nhận xét về đề thi môn Toán, thầy giáo Trần Sơn Hồng - giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh) cho rằng: Đề thi ra đúng với cấu trúc đề thi trong Công văn số 656/ SGD&ĐT - GDTrH ngày 30/3/2023 của Sở GD&ĐT. Trong đó, phần cơ bản của đề khá nhẹ nhàng, diễn đạt rõ ràng và ngắn gọn.

Đề có tính phân hoá cao và không quá khó ở các ý vận dụng cao. Các ý phân hoá gồm câu 2b, tính giá trị biểu thức chứa nghiệm của phương trình bậc hai. Bài này phải sử dụng kỹ thuật hạ bậc. Câu 4, từ ý 2 câu b, đòi hỏi học sinh phải sử dụng tốt các kỹ thuật tư duy, đặc biệt là dùng sơ đồ phân tích đi lên, xây dựng mệnh đề tương đương. Câu 5 học sinh khá có thể gỡ được điểm, học sinh giỏi sẽ có cơ hội đạt điểm 10.

Với đề thi năm nay, thầy giáo Nguyễn Sơn Hồng dự đoán phổ điểm sẽ cao và số điểm 9 trở lên sẽ nhiều hơn mọi năm.


Theo ghi nhận của phóng viên tại các điểm Trường THPT 1/5; THPT Thái Hoà, không khí thi tại đây diễn ra nghiêm túc, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông bố trí đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông từ vòng ngoài. Theo quy định, 10 giờ mới kết thúc giờ thi môn Toán nhưng trước đó, tại các điểm thi một số thí sinh đã ra trước thời điểm nạp bài.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Minh Thái

Thí sinh Lê Anh Hưng, Trường THCS Nghĩa Thuận (TX Thái Hoà) cho biết, trước khi tham dự kỳ thi lần này, em từng giải qua đề thi của các năm trước. Theo em, đề thi môn Toán có sự phân hóa rõ rệt. Tuy vậy, nếu học sinh nào đã được ôn tập và nắm kiến thức cơ bản thì dễ đạt điểm trung bình.

“Với đề thi này em nghĩ mình làm được khoảng 80%. Trong đó, khó nhất là phần hình học nên em không tự tin lắm”, Hưng nhận xét.

Em Nguyễn Thị Hà - học sinh Trường THCS Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn) cũng đăng ký dự thi Trường THPT 1/5 lo lắng cho biết: “Em học được môn Toán, làm bài thi xong trước 30 phút nhưng vẫn không làm được hết các ý liên quan đến câu hình học. Các câu còn lại em đều làm được hết, chắc chắn đúng. Em nghĩ mình được khoảng 8 điểm”.

Các lực lượng hỗ trợ thí sinh TX Thái Hòa tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Minh Thái
Các lực lượng hỗ trợ thí sinh TX Thái Hòa tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Minh Thái

Nhận xét về đề thi môn Toán, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, cô giáo Nguyễn Thị Phương - giáo viên Trường THCS Quang Tiến (TX Thái Hoà) nhận xét: Cấu trúc đề thi vẫn như mọi năm, gồm 5 câu xoay quanh các đơn vị kiến thức quen thuộc. Các đơn vị kiến thức đều nằm trong chương trình của học sinh, có bài toán thực tế, vận dụng nhằm phát huy năng lực của học sinh.

Tại huyện Anh Sơn, học sinh Nguyễn Thị Linh đăng ký dự thi vào Hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 1 cho biết: Em thấy đề thi môn Toán năm nay chủ yếu nằm trong chương trình đã học và ôn tập, các câu hỏi cơ bản đều phù hợp với lực học trung bình khá của học sinh. Những câu cuối đề thuộc về phần nâng cao, phân loại thí sinh. Để làm được những câu hỏi này thí sinh phải nắm vững kiến thức lý thuyết và nâng cao. Riêng em thì em tự tin môn Toán này mình sẽ trên 7 điểm, bởi đề thi cũng ngang với các đề thi thử mà ở trường thầy cô đã ôn thi cho em.

Thí sinh huyện Anh Sơn tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Thái Hiền

Thí sinh huyện Anh Sơn tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Thái Hiền

Còn em Nguyễn Thị Hiền, dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Anh Sơn 3 chia sẻ: Em không quá lo về kết quả của môn Toán bởi đây là môn thế mạnh của mình. Trong đề thi có 5 câu thì em thấy từ câu số 4 phần hình học trở đi có tính phân loại để thí sinh có thể đạt điểm giỏi. Những câu trên dễ dàng ăn điểm nhưng yêu cầu phải cẩn thận và đọc đề thật kỹ. Em mất khoảng 100 phút để làm bài, 20 phút còn lại để kiểm tra lại bài làm. Em hy vọng sẽ đạt được 8 điểm ở môn Toán.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1, em Phan Duy Ngọc Minh, học sinh lớp 9A ,Trường THCS Thanh Phong chia sẻ: Em thấy đề thi môn Toán bám sát chương trình phổ thông và có độ khó vừa phải. Em làm được khoảng 80%. Em nghĩ bài làm của mình được khoảng 7,5 điểm.

Thí sinh rời điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Huy Thư

Thí sinh rời điểm thi Trường THPT Thanh Chương 1. Ảnh: Huy Thư

Em Trần Hữu Hoàng, học sinh lớp 9C, Trường THCS Tôn Quang Phiệt là học sinh giỏi tỉnh môn Toán phấn khởi hơn vì làm bài khá trọn vẹn. Theo Hoàng bài của em chắc được 9 điểm. "Em rất vui vì 3 môn thi em đều làm bài tốt. Xong kỳ thi này, em tiếp tục đi thi ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu" - Hoàng nói.

Các thí sinh huyện Thanh Chương trao đổi bài sau khi thi xong môn cuối cùng. Ảnh: Huy Thư

Các thí sinh huyện Thanh Chương trao đổi bài sau khi thi xong môn cuối cùng. Ảnh: Huy Thư

Hết giờ thi môn Toán, thí sinh ở Đô Lương rời điểm thi trong tiết trời nắng gắt. Tuy vậy, nhiều em vẫn nán lại để trao đổi kết quả làm bài cùng các bạn.

Em Nguyễn Hữu Quang Minh - Trường THCS Võ Thị Sáu vui vẻ nói: “Đề thi Toán năm nay cũng tương đối khó, nhưng em làm gần hết đề thi, chỉ riêng câu 4 mới làm được một nửa".

Các thí sinh tham dự vào Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Ngọc Phương

Các thí sinh tham dự vào Trường THPT Đô Lương 1. Ảnh: Ngọc Phương

Đứng cùng nhóm bạn trong bóng cây tránh nắng, em Nguyễn Thị Huyền Trang - Trường THCS Xuân Sơn cho biết: “Em làm đến câu 4a, nhưng chưa chắc chắn lắm. Các bạn trong phòng em làm được đến câu 4b".

Qua nắm bắt thông tin, hầu hết các em học sinh học lực giỏi đều làm hết bài thi, điển hình là học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang. Em Nguyễn Minh Quân, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang nhận xét: “Đề thi năm nay câu dễ là các câu: 1a, 2a, 1b, 1c, 3a, 3b, 4a, 2b”.

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Toán. Ảnh: Ngọc Phương

Các thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Toán. Ảnh: Ngọc Phương

Phần đông các thí sinh ra khỏi điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp với tâm trạng phấn khởi. Thí sinh Đặng Tiến Dũng (học sinh Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp) cho biết: “Đề thi Toán năm nay vừa sức với chúng em, bao gồm các kiến thức cơ bản đã được giáo viên ôn tập kỹ. Em hoàn thành phần lớn các câu hỏi của đề và dành thời gian để soát lại bài. Em tin tưởng mình có thể đạt được số điểm 7,5 -8 điểm”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Cũng ra về với nụ cười tươi, thí sinh Nguyễn Sỹ Bằng (học sinh Trường THCS Châu Quang) chia sẻ, “đề thi Toán năm nay không quá khó, chỉ có câu 4b của bài hình học, câu 5 hơi khó với cháu. Nhưng cháu vẫn tự tin mình sẽ đạt điểm 8”.

Có một chút tiếc nuối, thí sinh Nguyễn Quang Dũng - Trường THCS Châu Quang cho biết, em nhầm lẫn một chút ở bài toán thực tế câu 4 về hình học. Em hy vọng đạt được 7 điểm môn Toán.

Đề thi vừa sức khiến nhiều thí sinh ở Quỳ Hợp hài lòng. Ảnh: Phan Giang

Đề thi vừa sức khiến nhiều thí sinh ở Quỳ Hợp hài lòng. Ảnh: Phan Giang

Nhìn chung, các thí sinh đều có chung nhận xét đề Toán vừa sức, nhiều em dự đoán sẽ đạt điểm cao ở bài thi này. Nhiều phụ huynh phấn khởi khi thấy các con kết thúc kỳ thi nhẹ nhàng, thoải mái.

Về đề thi, cô giáo Hoàng Thị Anh Đào- thuộc Tổ Toán Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp nhận định, “cấu trúc đề ổn định so với các năm học trước gồm 5 bài. Học sinh không bất ngờ với đề Toán.

Đề thi phù hợp với cấu trúc của Sở, với việc ôn tập của giáo viên cho các em. Hơn nữa, năm học này đề thi bổ sung thêm một câu hình có tính thực tiễn và các em lấy điểm từ câu này không quá khó. Năm nay điểm câu cuối giảm nên các bạn học sinh mức trung bình và khá sẽ có cơ hội lấy thêm điểm so với các năm trước”.


Tại Trường THPT Con Cuông, ngày thi cuối cùng thời tiết khá ủng hộ các thí sinh khi trời không còn nắng gay gắt. Bước ra khỏi phòng thi, tâm trạng các thí sinh khá nhẹ nhõm vì đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, bên cạnh đó, áp lực tuyển sinh cũng khiến nhiều thí sinh không khỏi lo lắng.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

Em Lương Thùy Dung, học sinh Trường THCS Mậu Đôn cho biết: Đề thi môn Toán sáng nay với em có độ khó vừa phải. Mới cầm đề thi lướt qua, em cảm nhận đề sẽ dễ gỡ. Trong 5 câu của đề bài, em thấy 4 câu đầu là dễ, còn câu cuối cùng là khó nhất. Nhìn chung đề thi khá sát với chương trình phổ thông. Nếu nắm chắc kiến thức, sẽ làm được bài và ăn chắc điểm khá. Với sức học của bản thân, em làm được gần hết.

Hoàn thành bài thi môn Toán, Dung dự đoán bài thi của mình sẽ được 7 điểm. Với điểm thi này và sự nỗ lực trong các môn thi trước đó, Dung hy vọng sẽ đỗ vào lớp 10.

Các thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng. Sau kỳ thi này, các thí sinh sẽ có 4 ngày để thay đổi nguyện vọng. Ảnh: Bá Hậu

Các thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng. Sau kỳ thi này, các thí sinh sẽ có 4 ngày để thay đổi nguyện vọng. Ảnh: Bá Hậu

Cũng rời điểm thi, em Lương Văn Thành - học sinh Trường THCS Yên Khê chia sẻ: Em ôn tập kỹ, nhưng làm bài không tốt lắm. Thi xong môn Toán em cảm giác đỡ áp lực hơn. Em nghĩ rằng em sẽ đỗ lớp vào lớp 10 nhưng kết quả không cao.

Như vậy, sau gần 2 ngày thi, gần 39.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo quy định mới của kỳ thi năm nay, sau khi hoàn thành 3 môn thi, hệ thống tuyển sinh sẽ mở cho thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong 4 ngày từ ngày 07/6 đến ngày 10/6/2023, để thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng online.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong hai ngày thi lớp 10, toàn tỉnh có 38.948 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vắng thi: 87.

Kỳ thi năm nay có 4 thí sinh vi phạm quy chế thi với cùng một lý do đưa điện thoại vào phòng thi. Đó là các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Hội đồng thi Trường THPT Đặng Thai Mai và 02 thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Viết Thuật.

Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/6, Sở sẽ thông báo kết quả thi.

tin mới

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.

Nhân viên

Chật vật như... nhân viên trường học

(Baonghean.vn) - Những người làm công tác y tế, thư viện, kế toán được gọi chung là nhân viên trường học. Họ được ví như những người thầm lặng gánh vác nhiều công việc khác nhau. Nhiều người trong số đó phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa phù hợp.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều thay đổi về số môn thi, nội dung đề thi. Chính vì thế, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo sớm công bố đề thi minh họa các môn thi sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà trường tổ chức dạy học và ôn thi phù hợp.

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Lớp 12

Sớm điều chỉnh để thích ứng với các kỳ thi tuyển sinh vào đại học theo chương trình mới

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai ở bậc trung học phổ thông, chương trình mới và việc thay đổi phương thức thi đã làm thay đổi khá nhiều về cách lựa chọn môn học, môn thi của học sinh ở các trường. Sự thay đổi này cũng buộc các trường phải thích ứng, dù còn rất nhiều khó khăn.