Để tự ngăn mình trước cám dỗ ngoại tình

Né tránh việc tiếp xúc, gần gũi với người khác giới trong một không gian riêng tư là cách để bạn tự ngăn mình trước nguy cơ ngoại tình.

Sự thân mật thể chất giữa hai vợ chồng là một điều vô cùng cần thiết trong hôn nhân. Đây không chỉ là một phương tiện để xây dựng gia đình mà nó còn là hình thức cao nhất để bày tỏ tình yêu. Sự gần gũi giữa chồng và vợ để xây dựng lòng tin, thiết lập sự chung thủy bên nhau. Do đó, điều này luôn cần được đề cao và quan tâm.

Một trong những nguy cơ phá vỡ sự gắn kết vợ chồng là chuyện ngoại tình. Việc gian lận có thể xảy ra với chính bạn hoặc người bạn đời của bạn mà chẳng ai ngờ tới. Dưới đây là 4 cách để giữ cho tình yêu của bạn luôn mạnh mẽ và chống lại khả năng ngoại tình.

Để tự ngăn mình trước cám dỗ ngoại tình ảnh 1 Để tự ngăn mình trước cám dỗ ngoại tình ảnh 2
cach de tu ngan minh truoc cam do ngoai tinh - 1

Sự thân mật thể chất giữa hai vợ chồng là một điều vô cùng cần thiết trong hôn nhân. Đây không chỉ là một phương tiện để xây dựng gia đình mà nó còn là hình thức cao nhất để bày tỏ tình yêu.  (Ảnh minh họa)

Tránh ở một mình với người khác giới

Bạn không thể phủ nhận rằng, khi có không gian quá riêng tư bên một người khác giới, bạn sẽ nảy sinh những rung động. Điều đó chẳng có gì khó hiểu bởi sức hút giới tính luôn xảy ra trong hoàn cảnh ấy. Và vì thế, để tránh đặt mình vào nguy cơ sẽ phản bội bạn đời, bạn nên né tình huống nhạy cảm này.

Nắm tay bạn đời của mìnhNgay cả khi hai vợ chồng rất yêu thương nhau, tha thiết, mặn nồng nhưng ở những thời điểm không kiểm soát được bản thân, bạn hoàn toàn có thể sa ngã. Một khi đã vướng vào mối quan hệ ngoài luồng đó, bạn luôn mơ tưởng và khó dứt ra được.

Nắm tay người bạn đời là một biện pháp tốt để tăng cường sức mạnh trong mối quan hệ của bạn. Khi bạn ngồi xuống bên cạnh nhau, khi đi chơi, di chuyển… hay bất cứ lúc nào có thể, hãy luôn nắm chặt tay nhau. Va chạm thể xác là một trong những cách kết nối khăng khít nhất với chồng/vợ của mình.

Giữ cho mình sức hấp dẫn

Những ngày còn hẹn hò, bạn chăm sóc cho bản thân, làm đẹp mình và tạo ra sự cuốn hút như thế nào thì giờ đây, ngay cả khi bạn đã kết hôn, bạn vẫn nên làm như vậy, thậm chí là phải nhiều hơn thế. Đừng bao giờ buông lơi bản thân, làm giảm đi sức hấp dẫn vì đồng nghĩa với điều đó bạn đang làm mất đi tình cảm từ phía chồng.

Để tự ngăn mình trước cám dỗ ngoại tình ảnh 4 Để tự ngăn mình trước cám dỗ ngoại tình ảnh 5
cach de tu ngan minh truoc cam do ngoai tinh - 2

Những ngày còn hẹn hò, bạn chăm sóc cho bản thân, làm đẹp mình và tạo ra sự cuốn hút như thế nào thì giờ đây, ngay cả khi bạn đã kết hôn, bạn vẫn nên làm như vậy, thậm chí là phải nhiều hơn thế. (Ảnh minh họa)

Tuổi tác sẽ ghi lại những dấu ấn trên cơ thể chúng ta. Tất nhiên, nhưng điều đó chẳng sao cả. Chúng ta sẽ vẫn luôn đẹp và gợi cảm theo cách của riêng mình. Giữ cho bản thân một vóc dáng khỏe mạnh, cân đối là cần thiết. Đừng biến mình thành người béo phì, lôi thôi, luộm thuộm. Dành thời gian để tập thể dục, chăm sóc bản thân… Bằng cách đó bạn đang chứng minh với người bạn đời của mình rằng bạn luôn quan tâm đến bản thân, cơ thể và yêu chính mình. Và cách mà bạn yêu mình sẽ khiến chồng yêu bạn.

Giữ ngọn lửa tình luôn cháy

Đã từng có lúc bạn nhớ chồng rất nhiều, mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, anh ấy là người mà bạn nghĩ đến đầu tiên? Hãy luôn duy trì điều đó cho dù cuộc hôn nhân của bạn đã kéo dài nhiều năm đi trong nữa.

Trong trường hợp những cảm xúc đó của bạn đang dần mất đi, hãy tìm cách kết nối lại. Hãy thử làm một vài điều bất ngờ như một nụ hôn với người bạn đời chẳng hạn.

Theo Eva.vn

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.