Xã hội

Để văn hóa là nền tảng, thông tin là mạch dẫn, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối

Thanh Nga 05/01/2026 18:32

Đó là quyết tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong buổi hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 được tổ chức vào chiều 5/1/2026.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Năm 2025, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai thường xuyên; việc thực hiện các nghị quyết, đề án, dự án về di sản văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Hoạt động kiểm kê di sản, lập hồ sơ xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di sản được quan tâm; các hoạt động văn hóa tâm linh tại di tích gắn với lễ hội đầu năm được tổ chức đảm bảo an toàn, văn minh. Công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong lĩnh vực du lịch, dự ước năm 2025, toàn ngành đón và phục vụ 9,9 triệu lượt khách, đạt 105% so với năm 2024; trong đó khách lưu trú ước đạt 6,22 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 135.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 30.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 11.921 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực thể dục, thể thao tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%; toàn tỉnh có 1.075 câu lạc bộ thể thao, 100% trường học bảo đảm giáo dục thể chất.

Thể thao thành tích cao được tập trung chỉ đạo theo hướng xây dựng lại các môn mũi nhọn. Đến ngày 24/11/2025, các đội tuyển của tỉnh tham gia 96 giải quốc gia và quốc tế, giành 538 huy chương các loại (157 HCV, 153 HCB, 229 HCĐ). Nghệ An có 6 vận động viên tham gia các đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33, giành 1 HCB và 1 HCĐ ở môn Jujitsu.

Bóng đá trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với các thành tích: U13 giành HCB; U15 và U9 giành HCĐ; U17 vào vòng chung kết Giải vô địch quốc gia; U19 Sông Lam Nghệ An giành HCB. Có 10 vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển U16, U17, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Phát huy vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng gặp không ít khó khăn. Cùng với những khó khăn khách quan thì những khó khăn chủ quan cũng khiến công tác văn hóa, thể thao du lịch gặp khó. Điển hình như hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao còn thiếu và xuống cấp; một số môn thể thao chưa đáp ứng điều kiện tập luyện, tổ chức giải đấu cấp quốc gia. Sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền hai cấp, công tác chuyên môn ở một số địa phương còn gặp vướng mắc; kinh phí hạn chế trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đồng chí Thái Vănn Thành
Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành đề nghị: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp; chuẩn bị tốt lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải đấu lớn, giữ vững vị thế thể thao thành tích cao của Nghệ An.

Trong lĩnh vực du lịch, đồng chí nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ngành cần phát huy giá trị di sản, danh lam thắng cảnh, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thích ứng với xu thế công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

“Hy vọng rằng, những “chiến sĩ văn hóa” của tỉnh nhà sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần cống hiến và khát vọng đổi mới phát huy vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; phát huy tinh thần thể thao của người Nghệ; phát huy những di sản thắng cảnh để xây dựng du lịch thông minh, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng. Đồng thời, chủ động thích ứng, nắm bắt xu thế công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số, thời đại 4.0; góp phần xây dựng hình ảnh Nghệ An năng động, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng”, đồng chí Thái Văn Thành nhấn mạnh.

Trao tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ
Trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga
Bằng khen Thủ tướng
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lãnh đạo tỉnh trao tặng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Thanh Nga
Bằng khen của Sở
Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga

Dịp này, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen; tập thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Để văn hóa là nền tảng, thông tin là mạch dẫn, thể thao là sức mạnh, du lịch là nhịp cầu kết nối
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO