Đề xuất bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị

Tại hội nghị UB TƯ MTTQ VN sáng nay, GS Phạm Xuân Hằng, Phó chủ tịch không chuyên trách UB TƯ MTTQ VN đề xuất bầu bổ sung tân Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vào Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cho hay, ý kiến của GS Phạm Xuân Hằng là rất chính đáng.

"Đây là vấn đề vị trí của MTTQ, chúng tôi xin ghi nhận và báo cáo với các cấp có thẩm quyền về nguyện vọng cũng như mong muốn của các đại biểu. Thời điểm thích hợp sẽ có báo cáo và các cấp thẩm quyền sẽ xem xét quyết định", ông Chính nói.

'Ăn cơm Mặt trận gần 4 năm rất khỏe'

Tại hội nghị, nguyên Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân có lời chia sẻ sau khi được cho thôi trách nhiệm Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên UB TƯ MTTQ VN tại hội nghị UB TƯ MTTQ VN sáng nay.

Ông nói: "Đến hôm nay tôi được vinh dự công tác ở Mặt trận thiếu 2 tháng 11 ngày là tròn 4 năm, nhìn lại không phải dài nhưng thời gian trôi rất nhanh...".

Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Thanh Mẫn
Nguyên Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Thành Trung

Theo thống kê của Đoàn chủ tịch, đã có hơn 700 cuộc giám sát TƯ, hơn 4.000 giám sát địa phương, khoảng 20.000 giám sát cơ sở. 

Ông cho rằng, vẫn còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi dũng khí của Chủ tịch MTTQ ở 63 tỉnh thành.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Thanh Mẫn
Ảnh: Thành Trung

"Vấn đề cát tặc gây hậu quả nhưng chưa địa phương nào trực tiếp lên tiếng về vi phạm tại 1 xã, 1 huyện cụ thể. Có những nơi đồng bào tự tổ chức đội tự vệ chống cát tặc nhưng Mặt trận ở đó lại không lên tiếng.

Hôm qua có kiến nghị việc giám sát việc đóng tàu cá tốn hàng tỷ đồng nhưng chạy không tốt sau một thời gian đi biển. Các đồng chí có kiến nghị Mặt trận vào cuộc, chúng tôi tiếp thu, sẽ bàn với Chủ tịch Hội Nghề cá có giám sát", ông Nhân nói.

Nguyên Chủ tịch UB MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ việc đã về công tác Mặt trận thì công việc cứ theo mình suốt, cần gắn bó và quyết liệt.

"Đôi khi tôi nhắn tin rất khuya, các đồng chí đọc lúc nào cũng được nhưng tôi làm việc tôi nhắn tin có khi 1 giờ, có khi 2 giờ, có khi 3h30 dậy đã nhắn tin rồi", ông Nhân bày tỏ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn lãnh đạo MTTQ các thời kỳ đã chia sẻ công việc với ông trong gần 4 năm qua.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân, Trần Thanh Mẫn
Ông Nguyễn Thiện Nhân và ông Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Thành Trung

"Ăn cơm Mặt trận gần 4 năm rất khỏe", ông Nhân nói vui.

Ông cũng chia sẻ với tân Chủ tịch MTTQ VN Trần Thanh Mẫn rằng ông rất vui khi hôm nay ông Mẫn được tín nhiệm 100% giới thiệu trọng trách này và mong ông Mẫn phát huy thế mạnh, vượt qua thách thức, đóng góp cho công tác Mặt trận. 

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.