Đề xuất chỉ tiêu phù hợp cho Chiến lược bình đẳng giới tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 18/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo tham vấn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB & XH chủ trì hội thảo. 

Đại biểu tham gia Hội thảo. Ảnh: Thanh Nga
Cùng tham dự hội thảo có đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể là các thành viên thuộc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Ảnh: Thanh Nga

Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Hồng Vũ  cho biết: Từ kết quả hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và gần 8 năm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2010, nhận thức về giới và bình đẳng giới của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực.

Tỉnh đã hình thành được Bộ máy tổ chức làm công tác bình đẳng giới và Ban VSTBPN  từ cấp tỉnh đến cơ sở xã, phường. Đã có 16 chỉ tiêu thuộc các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ phát biểu khai mạc tại hội thảo. Ảnh: Thanh Nga

Bên cạnh những kết quả nêu trên, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, trong đó có 8 chỉ tiêu về bình đẳng giới chưa đạt kế hoạch đề ra.

Phụ nữ xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) phát huy nghề dệt thổ cẩm nhằm bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Thái đồng thời tăng thu nhập. Ảnh: Tư liệu
Phụ nữ xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu) phát huy nghề dệt thổ cẩm nhằm bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc Thái, đồng thời tăng thu nhập. Ảnh tư liệu

Từ việc nêu lên thực trạng khi triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, các đại biểu đề xuất sửa đổi, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để phù hợp với thực tiễn triển khai trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018-2020.

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: tư liệu
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu, kết luận hội thảo. Ảnh: Thanh Nga
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Sở Lao động, TB&XH, cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội thảo, xem đây là những căn cứ cần nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung trong Chiến lược bình đẳng giới giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí mong muốn từ những chỉ tiêu này, công tác Bình đẳng giới sẽ được lồng ghép và thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Một số chỉ tiêu được đề xuất điều chỉnh:

- Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng từ 20% xuống 16.67%;

- Tỷ lệ cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên; nữ cán bộ, công chức, viên chức từ 100% xuống 68.33% (yêu cầu rà soát lại tỷ lệ nữ trong các tổ chức);

- Tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15-60 đạt ngang bằng với nam;

- Tỷ lệ người gây bạo lực gia đình được phát hiện và tư vấn tại cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình từ 85% xuống 75%;

- Hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và VSTBPN các cấp đạt tỷ lệ 100% đến năm 2020 xuống còn 50%.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.