Đề xuất Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine nhằm tạo áp lực đàm phán

Thành Vinh26/01/2026 09:24

Cựu cố vấn quân sự Dan Rice vận động Washington cung cấp tên lửa Tomahawk tầm bắn 4.000 km cho Kiev nhằm thay đổi cục diện chiến sự và gây sức ép lên Nga.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường sức mạnh răn đe cho Ukraine, một nhóm cố vấn và chuyên gia tại Washington đang thúc đẩy chính quyền Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev. Mục tiêu của đề xuất này là tạo ra áp lực chiến lược đủ lớn để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Cuộc gặp cấp cao và đề xuất vũ khí chiến lược

Trọng tâm của chiến dịch này là ông Dan Rice, Chủ tịch Đại học Mỹ tại Kiev và là cựu cố vấn đặc biệt cho Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine. Mới đây, ông Rice đã có cuộc gặp riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth để thảo luận về tình hình chiến sự và các nhu cầu quân sự của Ukraine.

Tại cuộc gặp, ông Rice xác nhận đã trực tiếp đề nghị Mỹ cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ mặt đất. Đây là loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, vượt xa năng lực của các hệ thống mà Ukraine hiện có.

Tên lửa hành trình Tomahawk đang được triển khai trên tàu chiến
Tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: US Navy/Getty Images

Theo lập luận của ông Rice, nếu Nga không chấp nhận các điều kiện hòa bình, Tổng thống Donald Trump có khả năng sẽ phê duyệt loại vũ khí này. Ông cho rằng ngay cả một số lượng hạn chế Tomahawk nếu được triển khai thành công cũng sẽ tạo ra áp lực khổng lồ lên Điện Kremlin.

Sự khác biệt giữa tác chiến chiến thuật và chiến lược

Phân tích về hiệu quả của vũ khí tầm xa, ông Rice dẫn chứng tiền lệ từ hệ thống ATACMS. Khi Ukraine sử dụng ATACMS lần đầu vào cuối năm 2023, Nga đã phải lập tức rút lực lượng không quân khỏi Crimea và điều chỉnh toàn bộ kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên, ATACMS chủ yếu mang tính chiến thuật với tầm bắn khoảng 300 km.

Ngược lại, Tomahawk được phân loại là vũ khí chiến lược với tầm bắn lên tới 4.000 km. Với khả năng này, Ukraine có thể đe dọa các mục tiêu giá trị cao tại Moscow từ vị trí phóng ở Kiev. Sức mạnh của Tomahawk không chỉ nằm ở sức phá hủy mà còn ở sự bất định và áp lực tâm lý mà nó tạo ra cho hệ thống phòng thủ đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và ông Dan Rice trong cuộc gặp riêng
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) gặp ông Dan Rice ngày 19/1/2026. Ảnh: Dan Rice/Kyiv Post

Vượt qua rào cản chính trị tại Washington

Ông Rice cho rằng thách thức lớn nhất đối với việc trang bị Tomahawk là vượt qua "ngưỡng chính trị". Lịch sử viện trợ quân sự cho thấy các hệ thống như HIMARS, xe tăng Abrams, và tiêm kích F-16 đều từng là những chủ đề gây tranh cãi gay gắt trước khi được phê duyệt.

Hiện tại, trong nội bộ chính quyền Mỹ đang có sự chia rẽ về vấn đề này:

  • Nhóm thận trọng: Lo ngại các cuộc tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga sẽ làm hỏng nỗ lực ngoại giao và gây leo thang xung đột không kiểm soát.
  • Nhóm ủng hộ: Tin rằng đề xuất này phù hợp với phong cách đàm phán "áp lực tối đa" của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng ý tưởng về việc trang bị Tomahawk đang dần trở thành một chủ đề thảo luận nghiêm túc tại Quốc hội Mỹ. Các bên ủng hộ đang kêu gọi châu Âu tham gia tài trợ cho chương trình này để tăng tính khả thi cho việc chuyển giao vũ khí trong tương lai.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đề xuất Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine nhằm tạo áp lực đàm phán
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO