Đề xuất trường học trông giữ trẻ khi nhiệt độ dưới 10

Theo Nguyễn Thị Lan (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sở Giáo dục Hà Nội nên quy định trường mầm non, tiểu học tổ chức trông giữ trẻ cho những gia đình không có điều kiện.

Người dân chia sẻ những khó khăn khi các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội cho trẻ nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10. Thông tin về nhiệt độ này sẽ có trong bản tin dự báo thời tiết của chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, hoặc chương trình "Hà Nội buổi sáng" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Quy định này để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại, nhưng thực tế còn nhiều bất cập. Thời gian trẻ mầm non, tiểu học ở thành phố đến trường vào 7h30-8h thường chênh ít nhất 1-2 độ so với nhiệt độ lúc 6h sáng. Nếu lấy nhiệt độ thông báo trên bản tin lúc 6h sáng e là không phù hợp.

Ví dụ sáng nay 31/1, nhiệt độ theo thông báo là 9,7. Và cũng theo thông báo này, nhiệt độ sẽ tăng 0,2-0,5 độ trong 1-2 giờ tiếp theo (lúc 7-8h). Thực tế vào lúc 8h, nhiệt độ bên ngoài là 11 độ C. Gia đình tôi đưa trẻ đến trường thì cô giáo vẫn bảo hôm nay theo dự báo trời lạnh dưới 10 độ nên con được nghỉ.

Trẻ được nghỉ học cũng không vui gì, bố mẹ thì mặt méo xệch. Để con ở đâu bây giờ? Chủ trương cho trẻ nghỉ học khi trời rét đậm có thể phù hợp với miền núi và nông thôn, nơi trẻ em thường phải tự mình đi bộ hay đạp xe đến trường, nơi người ta thường sống trong những gia đình ít nhất có 3 thế hệ hay bố mẹ làm nghề nông. Khi trời rét, họ không ra đồng mà ở nhà nên có thể trông con, ông bà cũng có thể hỗ trợ trông các cháu nếu bố mẹ phải đi làm.

Đề xuất trường học trông giữ trẻ khi nhiệt độ dưới 10 ảnh 1

Bảng thông báo của một trường mầm non ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm

Nhưng ở thành phố như Hà Nội thì chủ trương này đang dẫn đến nhiều hệ lụy. Việc phải cho con nghỉ học ở nhà khiến cho nhiều phụ huynh như chúng tôi khốn đốn. Bố mẹ thì phải đi làm, gia đình ông bà thì ở xa, anh chị em đều đang công tác, lương không đủ thuê giúp việc nên bố mẹ không biết sắp xếp thế nào cho hợp lý.

Đưa con đến cơ quan thì không được vì rất bất tiện, ảnh hưởng đến công việc mà con cũng vạ vật, không được chăm sóc, ăn uống không đầy đủ, cũng chẳng đủ ấm, không được nghỉ trưa vì làm gì có chỗ. Để con nhỏ ở nhà một mình thậm chí còn nguy hiểm, cũng chẳng biết gửi con đi đâu, đành phải xin cơ quan nghỉ phép để ở nhà trông con. Nhưng nhiều khi việc cơ quan đang bận rộn, muốn nghỉ cũng không được.

Quy định cho con nghỉ học khi trời rét đậm là chủ trương đúng đắn, nhân văn. Tuy nhiên, để nhịp sống thường nhật của các gia đình và điều kiện học tập của các con cũng như điều kiện làm việc công tác của phụ huynh không xáo trộn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nên quy định các trường mầm non, tiểu học tổ chức trông giữ trẻ cho những gia đình không có điều kiện bố trí được người trông nom, chăm sóc trẻ ở nhà sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Trẻ có thể không phải học chính khóa hay tham gia các hoạt động ngoài trời trong những ngày này, nhưng rõ ràng việc các nhà trường tổ chức trông nom con cho gia đình có nhu cầu sẽ không chỉ đảm bảo cho các con được an toàn, chăm sóc đầy đủ, giữ gìn sức khỏe mà bố mẹ cũng yên tâm công tác.

Do tác động của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 29/1 miền Bắc và Bắc Trung Bộ chìm sâu trong rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đỉnh núi Mẫu Sơn ba hôm nay đều xuống âm, băng giá xuất hiện nhiều nơi, riêng Sa Pa có tuyết. Hà Nội lần đầu tiên trong mùa đông này nhiệt độ nội thành xuống dưới 10, hai ngày 30-31/1 học sinh được nghỉ học.

Dự báo, rét đậm, rét hại sẽ duy trì đến hết ngày 5/2.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.