Declan Rice: 'Tiền vệ hay nhất thế giới' theo lời David Moyes
Sau màn trình diễn đỉnh cao giúp Arsenal hạ Everton, Declan Rice được chính thầy cũ David Moyes gọi là 'tiền vệ hay nhất thế giới'. Những con số thống kê đã chứng minh cho lời khen này.
Sự thừa nhận từ người thầy cũ
Khi David Moyes, người đã dìu dắt Declan Rice tại West Ham, phải thốt lên rằng cậu học trò cũ "có lẽ là tiền vệ hay nhất thế giới", đó không phải là một lời khen xã giao. Chứng kiến màn trình diễn của Rice trong màu áo Arsenal tại Goodison Park, chiến lược gia lão làng này đã hoàn toàn bị thuyết phục.
"Cậu ấy có lẽ là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở một số khía cạnh," HLV Moyes chia sẻ sau trận đấu. Ông cũng ghi nhận công lao của Mikel Arteta trong việc nâng tầm Rice: "Mikel đã biến cậu ấy thành một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thực thụ."
Lời khen của Moyes cho thấy sự tôn trọng tuyệt đối dành cho sự trưởng thành vượt bậc của Rice. Anh không chỉ còn là một máy quét đơn thuần như thời ở West Ham, mà đã trở thành một "trái tim" hoàn hảo, vận hành lối chơi cho Arsenal.

Bức tường thép không thể xuyên phá
Nếu lời nói của David Moyes mang tính cảm xúc, thì những con số thống kê là bằng chứng thuyết phục nhất. Trong một thế trận mà Arsenal cần bảo toàn tỷ số mong manh sau bàn thắng của Leandro Trossard, Declan Rice đã hóa thân thành một bức tường thành kiên cố trước hàng phòng ngự.

Các chỉ số phòng ngự của Rice trong 90 phút là minh chứng rõ nét:
- 0 lần bị qua người: Không một cầu thủ Everton nào có thể vượt qua Rice trong các tình huống đối mặt.
- 10 lần thu hồi bóng: Thể hiện khả năng đọc trận đấu và có mặt tại các điểm nóng xuất sắc.
- 100% thắng tranh chấp trên không: Rice thắng cả 3 pha không chiến, vô hiệu hóa các phương án bóng dài của đối thủ.
- 19 đóng góp phòng ngự: Bao gồm 3 cú tắc bóng, 2 pha cắt bóng và 4 lần giải nguy.
Điều đáng kinh ngạc là Rice thực hiện tất cả công việc đó mà không phạm một lỗi nào. Anh giành lại bóng bằng tư duy và đẳng cấp thay vì sức mạnh đơn thuần.
Nhạc trưởng điều phối lối chơi
Không chỉ là một "máy quét", Rice còn là trạm trung chuyển bóng chính của Arsenal. Với 114 lần chạm bóng (nhiều nhất trận) và 87 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 90%), tiền vệ người Anh đã điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý muốn của HLV Mikel Arteta.
Dù chơi ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ, Rice không chuyền bóng an toàn một cách tiêu cực. Anh có 10 đường chuyền vào 1/3 cuối sân đối phương, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Ở thời điểm hiện tại, Declan Rice là phiên bản hoàn thiện nhất: một thủ lĩnh tinh thần, một chốt chặn phòng ngự thép, và một nhạc trưởng cầm nhịp. Thật khó để tìm ra một tiền vệ trung tâm nào toàn diện hơn anh trên bản đồ bóng đá thế giới.


