Đem lân ra phố múa, kiếm bộn tiền dịp Tết Trung thu

(Baonghean.vn) - Vào mùa cao điểm Tết Trung Thu khoảng 13-15/8 âm lịch, các đoàn múa lân hoạt động hết công suất, chạy sô mới kịp phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 20 đội múa lân chuyên và không chuyên. Ngoài một số đội hoạt động quanh năm phục vụ các sự kiện như: khai trương, liên hoan, sinh nhật… thì hầu hết các đội múa lân hoạt động mang tính thời vụ, chỉ chạy sô vào dịp Tết Trung thu.

Anh Hồ Mạnh Hùng - Đội trưởng một đội múa lân ở phường Trường Thi cho biết: “Đội bắt đầu nhận sô đặt hàng từ cuối tháng 7 âm lịch và bắt đầu đi diễn ngày 1/8 âm lịch đến nay. Từ giờ đến ngày 17/8 (âm lịch) đội lân bọn em đều kín lịch biểu diễn, trong đó, riêng các ngày 13, 14, 15/8 (âm lịch) đội phải chạy đến 10 sô diễn/ngày”.

Hiện nay, nhu cầu thuê đội múa lân biểu diễn phục vụ đêm hội trăng Rằm của các cơ quan, đơn vị, trường học khá cao. Ảnh: Thanh Phúc
Múa lân sư rồng biểu diễn vào dịp Tết Trung thu có ý nghĩa giáo dục truyền thống, hướng các em đến các trò chơi dân gian của dân tộc. Ảnh: Thanh Phúc

Càng sát ngày Rằm, hoạt động của các đội múa lân càng sôi động. Giá dịch vụ múa lân sư khá đa dạng, tùy theo yêu cầu của khách, độ khó, độ phức tạp của các màn biểu diễn và thời gian dài hay ngắn. Chẳng hạn, một tiết mục múa lân gồm 2 lân, 2 trống, 1 ông địa, 1 chập cheng có giá từ 2 - 4 triệu đồng hay tiết mục 3 lân, 2 trống, 1 ông địa, 1 chập cheng lại có giá 4-6 triệu đồng...

Chị Nguyễn Thúy Hà, phụ trách công tác xã hội của một Ngân hàng trên địa bàn thành phố Vinh cho biết: “Hàng năm, vào dịp Trung thu, ngoài phần quà là tiền mặt, đơn vị chúng tôi còn tổ chức Gala “Vui hội Trăng Rằm” phá cỗ, biểu diễn thời trang, liên hoan múa hát cho các cháu.

Trong đêm hội, không thể thiếu màn múa lân. Dù đã đặt lịch từ đầu tháng nhưng do các đội múa lân đều đã kín lịch nên Trung thu năm nay, chúng tôi phải dời sang tối thứ 7 (16/8 âm lịch) mới thuê được đội múa lân phục vụ”.

Đơn vị chúng tôi có 4 đội múa lân với 8 đầu lân rồng, khoảng 30 thành viên vẫn không đủ phục vụ nhu cầu của khách trong dịp Rằm Trung thu. Những ngày này, các đội lân hoạt động hết công suất, có những hôm phải biểu diễn từ 10-15 cuộc ở các nơi khác nhau. Giá cả tính theo đợt biểu diễn, theo hợp đồng đã ký trong khoảng thời gian nhất định, thường dao động từ 2-4 triệu đồng/sô. Không chỉ ở thành phố Vinh mà các huyện, thị cũng đặt lịch diễn khá nhiều.

Anh Nguyễn Trần Quảng Ngãi, đại diện một công ty tổ chức sự kiện ở Vinh 

Chuẩn bị đạo cụ cho đêm diễn. Ảnh: Thanh Phúc
Đội múa lân sư rồng chuẩn bị trước giờ biểu diễn.  Ảnh: Thanh Phúc

“Mỗi sô diễn 10-15 phút có giá 2 triệu đồng, ngày cao điểm chạy khoảng 10 sô kiếm được 20 triệu đồng, chia ra cho 10 người; trừ chi phí tập luyện, trang phục, đạo cụ, ăn uống thì cũng có thu nhập tiền triệu. Song, đồng tiền đó đẫm mồ hôi, nước mắt. Bởi nghề múa lân vất vả, công phu. Để có thể biểu diễn thuần thục, các thành viên của đội phải tập luyện hàng tháng trời, mùa cao điểm chạy sô không kịp ăn uống. Có những hôm làm việc đến 11-12h đêm mới nghỉ”, anh Ngãi cho biết thêm.

Gần đây, sự xuất hiện của nhiều đội lân sư rồng nên cạnh tranh giữa các đoàn cũng gay gắt hơn trước. Để tăng thêm tính hấp dẫn, nhiều đội múa lân phải nghiên cứu đầu tư cho các tiết mục mạo hiểm: Phun lửa, múa lân Gangnamstyle, biểu diễn võ thuật…

Ngoài ra, có khá nhiều đội lân sư rồng tham gia biểu diễn đường phố, ở các điểm công cộng như: Quảng trường, Bưu điện tỉnh, vườn hoa Lê Lợi, vườn hoa Cửa Nam,… tạo không khí vui tươi cho mùa Trung thu. “Chủ yếu là biểu diễn cho vui, tạo không khí sôi động còn thu nhập thì dựa vào khán giả, ai hỗ trợ đồng nào hay đồng đó. Song cũng có những đêm, nhóm thu về vài triệu đồng”, một thành viên đội múa lân ở phường Vinh Tân chia sẻ.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.