Đêm nay mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Theo Phạm Ngọc Triển (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh nên đêm 9/1, rạng sáng ngày 10/1, có khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và khu vực phụ cận ở Sa Pa.
Đêm nay mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện trên đỉnh Fansipan ảnh 1

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan sáng ngày 19/12/2017. Ảnh: Công ty dịch vụ cáp treo Fansipan Sa Pa.

Theo dự báo, cùng thời gian này, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa (cao 1.590m so với mặt nước biển) sẽ giảm xuống chỉ còn từ 1 đến 3 độ C, các khu vực núi cao từ 2.300m trở lên nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh mạnh đã báo từ phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Đêm 8/1, bộ phận không khí lạnh này tràn xuống địa phận tỉnh Lào Cai gây mưa, mưa nhỏ trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm đột ngột khoảng 10 đến 12 độ C so với ngày hôm trước. Vì vậy, các khu vực vùng thấp ở Lào Cai chuyển rét đậm nhanh chóng, vùng núi rét hại nặng kéo dài nhiều ngày.

Do đó, đêm nay và rạng sáng mai ngày 10/1, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, nhiệt độ tại thị trấn Sa Pa sẽ giảm còn mức từ 1 đến 3 độ C; các khu vực có độ cao trên 2.000m trở lên nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Nhiều khả năng sẽ xuất hiện mưa tuyết, băng giá trên đỉnh Fansipan và vùng phụ cận. Dự đoán băng giá và mưa tuyết có thể kéo dài 2 ngày, sau đó sẽ xuất hiện là sương muối gây hại tiếp kéo dài từ 3 đến 4 ngày.

Băng giá và mưa tuyết là hiện tượng thời tiết đặc biệt chỉ hay xuất hiện ở vùng tiểu khí hậu á nhiệt đới gió mùa như Sa Pa và Ý Tý (tỉnh Lào Cai) tạo ra cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú của mùa đông thu hút đông khách du lịch tới tham quan, khám phá nhưng lại gây hại cho đời sống và sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương.

Do đó UBND tỉnh Lào Cai và các huyện trong tỉnh đã có công văn khẩn chỉ đạo các cấp, các ngành hướng dẫn người dân chủ động phòng chống rét hại cho người và cây trồng, vật nuôi, các trường học ở Sa Pa cho phép học sinh nghỉ học khi thời tiết lạnh 6 độ C, di chuyển đàn trâu bò từ vùng núi cao xuống vùng thấp tránh rét dài ngày, không thả đại gia súc ra ngoài trời khi nhiệt độ giảm xuống còn 12 độ C...

Tuy nhiên đến nay toàn tỉnh Lào Cai đã có hơn 100 con trâu bò bị chết rét và chủ yếu là những con trâu bò già yếu, bê nghé non. Huyện Sa Pa và Bát Xát là các địa phương có nhiều gia súc bị chết.

Do đường ô tô xuống cấp và sương mù dày đặc xuất hiện nên mấy hôm nay quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa và Lai Châu bị tắc đường liên tục gây khó khăn cho khách du lịch lên thăm Sa Pa.

Đêm nay mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện trên đỉnh Fansipan ảnh 2

Băng tuyết phủ trắng cây rừng Hoàng Liên - Sa Pa. Ảnh: Vườn quốc gia Hoàng Liên

Dự báo vùng núi Sa Pa và Ý Tý xuất hiện băng giá, mưa tuyết sẽ khiến lượng khách du lịch sẽ đổ lên tỉnh Lào Cai tăng vọt; vì vậy phải có phương án đảm bảo an toàn giao thông, nhất là khu vực đường đèo Ô Quý Hồ từ thị trấn Sa Pa sang khu vực Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Kỳ Sơn: Nước đóng băng, cây chết khô vì giá rét

Kỳ Sơn: Nước đóng băng, cây chết khô vì giá rét

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, tại một số địa bàn huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn đã xuất hiện băng giá. Tuy hôm nay (21/12) thời tiết đã ấm dần lên nhưng nước vẫn còn đóng băng và cây cối có hiện tượng chết khô vì giá rét.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.