Đêm nhạc thiện nguyện quyên góp hơn 60 triệu đồng ủng hộ người nghèo

(Baonghean.vn) - Đêm nhạc thiện nguyện do nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” phối hợp Đoàn xã Thái Sơn (Đô Lương) tổ chức tối 21/10, đã quyên góp được hơn 60 triệu đồng ủng hộ các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Đêm diễn với nhiều tiết mục hát, múa, kịch vui tươi, do các giáo viên, ca sỹ, học sinh và đoàn thanh niên biểu diễn; thu hút hàng nghìn người đến xem và ủng hộ.

Các tiết mục văn nghệ tại Đêm nhạc thiện nguyện do các thầy, cô giáo, học sinh, đoàn viên biểu diễn. Ảnh: Thúy Hằng
Các tiết mục văn nghệ tại Đêm nhạc thiện nguyện do các thầy, cô giáo, học sinh, đoàn viên biểu diễn. Ảnh: Thúy Hằng

Tại chương trình, các nhà hảo tâm và người dân đã ủng hộ được 61.800.000. Số tiền trên được ban tổ chức trao trực tiếp cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã là: Gia đình anh Nguyễn Cao Ánh - xóm 7 có 2 con bị bệnh máu trắng; gia đình chị Hoàng Thị Huệ (xóm 4), chồng mất sớm, chị bị tai nạn bại liệt nằm một chỗ, 3 con nhỏ đang đi học; gia đình chị Lê Thị Hùng, chồng mất, một mình chị nuôi 4 con ăn học; gia đình anh Đặng Quang Hưởng (xóm 4) có một con bị tàn tật, 1 anh trai và 1 em gái bị bệnh nặng, không có khả năng lao động.  

ban tổ chức đã trao trực tiếp số tiền quyên góp được cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Thúy Hằng
Ban tổ chức đã trao trực tiếp số tiền quyên góp tại đêm nhạc thiện nguyện được cho các gia đình khó khăn. Ảnh: Thúy Hằng

Đây là đêm diễn thứ 4 được nhóm “Đô Lương chia sẻ yêu thương” tổ chức trên địa bàn huyện Đô Lương. Trước đó, nhóm đã tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện thành công tại các xã: Tràng Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn; quyên góp được 139 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn./.

Thúy Hằng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.