Đêm nhạc trữ tình tại phố đêm Cao Thắng

(Baonghean.vn) - Những giọng ca trẻ triển vọng đã cống hiến cho khán giả tại phố đêm Cao Thắng những ca khúc trữ tình sâu lắng, phục vụ người dân trong dịp cuối tuần. Chương trình sẽ được duy trì vào mỗi tối thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần.
Phố đêm Cao Thắng là mô hình phát triển kinh tế đêm đầu tiên trên địa bàn TP.Vinh. Hiện nay, phố đêm Cao Thắng đã được nâng cấp, chỉnh trang, rực rỡ sắc màu về đêm. Ảnh: P.V

Phố đêm Cao Thắng là mô hình phát triển kinh tế đêm đầu tiên trên địa bàn TP.Vinh. Hiện nay, phố đêm Cao Thắng đã được nâng cấp, chỉnh trang, rực rỡ sắc màu về đêm. Ảnh: P.V

Trong các buổi tối cuối tuần, nhóm nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc để phục vụ người dân trong dịp cuối tuần tại phố đêm Cao Thắng. Theo Ban quản lý phố đêm, mỗi tuần, đơn vị sẽ tổ chức show ca nhạc vào mỗi tối thứ Ba và Chủ Nhật để tuyến phố thêm sôi động. Ảnh: P.V

Trong các buổi tối cuối tuần, nhóm nghệ sĩ trẻ đã biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc để phục vụ người dân trong dịp cuối tuần tại phố đêm Cao Thắng. Theo Ban quản lý phố đêm, mỗi tuần, đơn vị sẽ tổ chức show ca nhạc vào mỗi tối thứ Ba và Chủ Nhật để tuyến phố thêm sôi động. Ảnh: P.V

Giọng ca trẻ Cẩm Linh thể hiện những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích như Say nắng, Hoang mang, Bóng mây qua thềm... Ảnh: P.V

Giọng ca trẻ Cẩm Linh thể hiện những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích như Say nắng, Hoang mang, Bóng mây qua thềm... Ảnh: P.V

Những ca khúc sâu lắng về quê hương như Neo đậu bến quê, Thương về xứ Nghệ, Về xứ Nghệ cùng em, Mưa chiều miền Trung...được ca sỹ trẻ Lê Nhàn thể hiện giàu cảm xúc. Ảnh: P.V

Những ca khúc sâu lắng về quê hương như Neo đậu bến quê, Thương về xứ Nghệ, Về xứ Nghệ cùng em, Mưa chiều miền Trung...được ca sỹ trẻ Lê Nhàn thể hiện giàu cảm xúc. Ảnh: P.V

Clip: P.V

Ngoài sự tham gia của các nhóm nhạc, nhiều khán giả tại phố đêm Cao Thắng cũng lên sân khấu để giao lưu các tiết mục, ca khúc sôi động. Ảnh: P.V

Ngoài sự tham gia của các nhóm nhạc, nhiều khán giả tại phố đêm Cao Thắng cũng lên sân khấu để giao lưu các tiết mục, ca khúc sôi động. Ảnh: P.V

Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, người dân có thể mua sắm, ăn uống tại phố đêm Cao Thắng. Khu vực ăn uống tại phố đêm vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Được biết, trong thời gian tới, TP.Vinh tiếp tục kêu gọi các đơn vị, người dân đăng ký kinh doanh tại phố đêm Cao Thắng, đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ảnh: P.V

Bên cạnh thưởng thức nghệ thuật, người dân có thể mua sắm, ăn uống tại phố đêm Cao Thắng. Khu vực ăn uống tại phố đêm vẫn duy trì được lượng khách ổn định. Được biết, trong thời gian tới, TP.Vinh tiếp tục kêu gọi các đơn vị, người dân đăng ký kinh doanh tại phố đêm Cao Thắng, đồng thời sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Ảnh: P.V

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.