Đến năm 2020, Nghệ An là trung tâm giáo dục và đào tạo khu vực Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu hướng đến của giáo dục Nghệ An được đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức vào sáng 16/11.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Minh Thông - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân trong toàn tỉnh quan tâm thực hiện. Nhờ đó, chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện không ngừng được nâng lên, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hệ thống và quy mô trường lớp đáp ứng được yêu cầu thực hiện giáo dục toàn dân. Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh được sử dụng phổ biến. Công tác quản lý giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.

Trình độ đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng cao (100% giáo viên đạt chuẩn trở lên). Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đã huy động được rộng rãi các lực lượng xã hội tham gia, trong 5 năm qua toàn tỉnh đã công nhận được thêm 228 trường (nâng tổng số đạt chuẩn lên 1.043 trường, đạt tỷ lệ 68,66%).

Một tiết học ở Trường PTDT Bán trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Một tiết học ở Trường PTDT Bán trú THCS Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn tỉnh có sự ổn định và nâng cao; hoàn thành công tác chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, chuẩn xóa mù chữ ở các mức độ 1,2,3. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi về đích trước thời hạn. Nhiều năm liền, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả điểm bình quân các môn thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của học sinh Nghệ An luôn thuộc tốp các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Có nhiều học sinh, sinh viên là con em Nghệ An đạt thành tích cao, xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong nước và quốc tế; là học sinh, sinh viên tài năng trong nhiều lĩnh vực. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ảnh: Thành Chung
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW hiện nay, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động giáo dục; khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục đào tạo.

Tặng bằng khen cho 8 cá nhân. Ảnh Thành Chung
Tặng bằng khen cho 8 cá nhân. Ảnh Thành Chung

Thực hiện các giải pháp cụ thể chỉ đạo quyết liệt để xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng, phù hợp cơ cấu; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, chất lượng phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh; phối hợp thực hiện tốt 3 môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội.

Coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phấn đấu đến năm 2020 Nghệ An trở thành điểm sáng, trung tâm của giáo dục và đào tạo khu vực Bắc Trung bộ.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW./.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.