Đền pu nhạ thầu - Từ truyền thuyết đến thực tại

Theo truyền thuyết, công chúa La Bình, con gái Sơn Tinh và Mỵ Nương, cháu ngoại vua Hùng là người giàu tâm đức và tài năng. Nàng thích chu du khắp núi rừng để bảo ban dân lành, giúp bản làng có cuộc sống yên vui. Khi nàng qua đời được bà con 9 bản, 10 mường suy tôn là Mẫu Thượng Ngàn (Mẹ của núi rừng) và lập miếu thờ tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn ngày nay.


Năm 1335, Thượng hoàng Trần Minh Tông thân chinh đi dẹp giặc Ai Lao và cử Đoàn Nhữ Hài (người làng Hội Xuyên, huyện Tường Lân, lộ Hồng Châu, nay là huyện Gia Lộc- Hải Dương) làm Đốc tướng. Vào tới đất Nam Nhung, thuộc Mộc Châu (nay là hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương) tướng quân nhà Trần chọn một ngọn núi cao tại bản Na Lượng, xã Hữu Kiệm làm đại bản doanh để vừa tiện việc rèn luyện binh đao, vừa có thế quan sát giặc. Nhân dân địa phương một lòng ủng hộ nghĩa quân sẵn sàng đóng góp công sức, lương thảo và vận động con em gia nhập nghĩa quân.

 Lễ rước linh vật lên đền Pu Nhạ Thầu

Lễ rước linh vật lên đền Pu Nhạ Thầu

Tại đây, có một người phụ nữ tuổi đã cao vẫn động viên chồng con tham gia trận mạc, còn bản thân mình nhận làm việc tiếp tế quân lương. Giặc tìm cách đánh úp đại bản doanh, Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài cho quân vòng theo sườn núi đến ngã ba sông để chặn giặc. Tại đây, Đoàn Nhữ Hài hy sinh (tại ngã ba Cửa Rào, huyện Tương Dương ngày nay vẫn còn ngôi đền thờ ngài).

Sau khi Đoàn Nhữ Hài hy sinh, triều đình nhà Trần vô cùng tiếc thương và giao cho nhân dân vùng ấp Nam Nhung lập đền thờ và tổ chức cúng tế sau khi thu hoạch xong mùa màng. Lúc bấy giờ, người mẹ nuôi quân cũng không còn nữa. Trước công lao to lớn của Đốc tướng nhà Trần và người mẹ nuôi quân, nhân dân bản Na Lượng lập đền thờ các vị và thờ chung với Mẫu Thượng Ngàn. Từ đó, nhân dân các bản làng quanh năm hương khói và quen gọi là Đền Nhà Trần hay Đền Pu Nhạ Thầu (đền thờ Núi Bà Già).


Tương truyền, trong kháng chiến chống quân Minh, Lê Lợi đưa nghĩa quân từ Thanh Hoá theo đường thượng đạo tiến về miền Trà Lân. Qua đền thờ, được các vị thần báo mộng giúp nghĩa quân thắng giặc. Khi hạ được thành Trà Lân, nghĩa quân Lam Sơn và nhân dân tổ chức lễ tạ ơn tại đền.


Trải qua bao biến động của thời gian, đến nay ngôi đền đã được phục dựng nhưng quy mô còn khá khiêm tốn và hàng năm tổ chức cúng tế vào dịp thu hoạch xong mùa màng. Về với lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu năm nay, ngoài niềm vui sau một năm làm ăn vất vả được tổ chức tế lễ, vui chơi còn có thêm niềm vui đền được UBND tỉnh công nhận Di tích Lịch sử- Văn hoá.

Đây là cơ sở pháp lí để các cấp, các ngành liên quan và nhân dân tổ chức trùng tu, phát triển quy mô đền thờ và nâng cấp lễ hội trong năm tới. Rồi đây, Đền Pu Nhạ Thầu sẽ được xây dựng lại khang trang, xứng đáng với công lao các vị thần được thờ trong đền. Và lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu sẽ là điểm đến tâm linh của toàn thể người dân vùng Tây Nam Nghệ An và du khách thập phương.

Công Kiên

tin mới

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.