(Baonghean.vn)- Năm 2022, huyện Đô Lương đã phát huy nội lực, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh...
(Baonghean.vn) -Vào dịp đầu năm mới, các địa điểm du lịch tâm linh thường có rất đông du khách tới thăm viếng. Chính vì tập trung đông người nên giá vé gửi xe máy, xe ô tô tại các địa điểm này cũng mỗi nơi một phách, gây nên tình trạng loạn giá.
(Baonghean.vn) - Đền thờ chính Di tích lịch sử văn hóa đền Quả Sơn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày khởi công.
(Baonghean) - Kim Ngưu Tự có cách đây gần 1.000 năm khi Uy Minh Vương - Lý Nhật Quang vào làm tri châu xứ Nghệ. Ngôi chùa cổ này ít người biết đến nhưng có một thời gian dài từng là nơi thờ tự Uy Minh Vương- Lý Nhật Quang.
(Baonghean.vn) - Trong hệ thống tượng Phật ở Nghệ An, có một bức tượng cổ gần nghìn năm tuổi tạc “đầu người đội Phật” hết sức độc đáo. Bức tượng này hiện ở chùa Bà Bụt thuộc xã Lam Sơn, huyện Đô Lương.
(Baonghean.vn) -Sáng 24/2, tức ngày 20 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, huyện Đô Lương long trọng tổ chức Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2019 và công bố Quyết định đền Quả Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, điểm du lịch Nghệ An.
(Baonghean.vn) - Đến với lễ hội đền Quả Sơn, du khách không chỉ được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn mà còn được thưởng thức bánh ngũ sắc – một loại bánh truyền thống của địa phương chỉ có trong mùa lễ hội.
(Baonghean.vn) - Đền Quả Sơn là một trong đệ tứ danh thiêng của xứ Nghệ “nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. Hàng năm, vào ngày 18 - 20 tháng Giêng (âm lịch), nhân dân huyện Đô Lương và du khách thập phương lại nô nức trẩy hội Đền Quả Sơn - lễ hội truyền thống tưởng nhớ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
(Baonghean.vn) - Tối 21/1, tức ngày 16 tháng Chạp Âm lịch, tại Đền Quả Sơn (xã Bồi Sơn), UBND huyện Đô Lương tổ chức lễ cáo yết nhân lễ tưởng niệm 961 năm ngày mất của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công nhận điểm du lịch Nghệ An năm 2018. 3 điểm được công nhận đợt này là Đền Hoàng Mười (Hưng Nguyên), Đền Quả Sơn (Đô Lương) và Thác Khe Kèm (Con Cuông).
(Baonghean.vn) - Tối 5/3 (tức 18 tháng Giêng - Mậu Tuất), tại sân Lễ hội đền Quả Sơn, xã Bồi Sơn (Đô Lương) tổ chức đêm diễn Dân ca xứ Nghệ do 8 câu lạc bộ dân ca thể hiện.
(Baonghean.vn) - Ngày 16/01, Ban biên tập Báo Nghệ An và Thường trực Huyện ủy Đô Lương có buổi làm việc đánh giá về công tác phối hợp, tuyên truyền năm 2017, định hướng thực hiện năm 2018.
(Baonghean.vn) - Chương trình đua thuyền tại Lễ hội đền Qủa Sơn (Đô Lương) hàng năm là hoạt động hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách về xem và cổ vũ.
(Baonghean.vn) - Nghệ Tĩnh xưa có 4 ngôi đền nổi tiếng linh thiêng gồm: “Nhất Cờn, Nhì Quả, Tam Bạch mã, Tứ Chiêu Trưng”. Trong đó, đền Cờn, Quả Sơn, Bạch Mã ở Nghệ An; đền Chiêu Trưng ở Hà Tĩnh. Xuân Đinh Dậu 2017, Tam linh xứ Nghệ rất đông khách viếng thăm.
(Baonghean.vn) - Là vùng đất cổ với bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, mỗi dịp Xuân về, mảnh đất Nghệ An có hàng chục lễ hội trải dài từ miền xuôi lên miền ngược. Đây là dịp để người dân gửi gắm ước nguyện tâm linh và vui chơi giải trí, cũng là dịp du khách gần xa đến đây khám phá những nét đẹp văn hóa mang tính bản sắc.
(Baonghean.vn) - Không chỉ mang đến cho du khách những phút giây thưởng ngoạn cảnh sắc hữu tình và lối kiến trúc độc đáo, 5 ngôi đền dưới đây còn nổi tiếng linh thiêng và là điểm tựa về tín ngưỡng, tâm linh cho người dân xứ Nghệ:
(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Qủa Sơn (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương) diễn ra trong 4 ngày (24 – 27/2) với nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó chèo bơi và rước thần là những điểm nhấn quan trọng thu hút nhân dân và du khách thập phương.