ĐH Vinh: 560 tân sinh viên dân tộc thiểu số, huyện nghèo nhập học

(Baonghean.vn) - Sáng 4/11, Trường ĐH Vinh tổ chức đón và làm thủ nhập học cho gần 560 tân sinh viên là người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu thường trú tại 62 huyện nghèo trên địa bàn cả nước.

       Các tình nguyện viên hướng dẫn các tân sinh viên làm thủ tục nhập học.

Thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo của Chính phủ, ĐH Vinh tổ chức xét tuyển thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các huyện nghèo trên địa bàn cả nước theo quy định tại nghị quyết số 30a/2008/NQ - CP (ngày 27/12/2008 của Chính phủ) học 3 năm cuối cấp và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện này. Năm học 2012 - 2013, ĐH Vinh nhận được trên 600 bộ hồ sơ của các thí sinh dân tộc thiểu số và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 62 huyện nghèo trên địa bàn cả nước. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tân sinh viên, trường ĐH Vinh đã bố trí chỗ ở trong KTX cũng như thành lập các nhóm sinh viên tình nguyện hướng dẫn các em làm thủ tục nhập học.

Từ sáng 4/11, các tân sinh viên là người dân tộc thiểu số và thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện nghèo trên địa bàn cả nước đã có mặt ở tiền sảnh của ĐH Vinh để làm các thủ tục nhập học năm học 2012 - 2013. Anh Xồng Phái Đà (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng con gái Xồng Y Cở nhập học ngành Sư phạm mầm non - ĐH Vinh tâm sự: “Ở trên xã điều kiện kinh tế, học tập còn khó khăn. Tôi chỉ mong cháu được học hành đầy đủ để đem cái chữ về giúp bà con dân bản thoát nghèo”. Sau một ngày làm thủ tục đã có 560 thí sinh trúng tuyển vào học các ngành đào tạo của trường. Sau khi trúng tuyển, nhập học, các tân sinh viên phải học bổ sung kiến thức 1 năm theo chương trình do Trường đại học Vinh quy định trước khi vào học chính thức.

Hiện nay, Trường Đại học Vinh có 38.638 HSSV, trong đó có 21.453 HSSV học tập trung tại trường. Trong số HSSV đang học tập trung tại Trường có 1.339 HSSV là con liệt sĩ con thương binh, con bệnh binh, 938 HSSV là người dân tộc thiểu số, 277 HSSV là người nước ngoài. Được biết, năm học 2011 - 2012, Nhà trường cũng đã cấp trên 2 tỷ đồng từ các nguồn học bổng tài trợ để hỗ trợ cho HSSV thuộc diện chính sách, dân tộc, con mồ côi và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Doãn Hòa

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.