Đi 7, chấn thương 4: SLNA thiệt đơn thiệt kép

(Baonghean.vn) - “Kinh phí điều trị, thuốc thang cho cầu thủ bị chấn thương không đáng bao nhiêu tiền cả nhưng với số lượng chấn thương nhiều (đi 7 chấn thương 4) như thế thì phải có nguyên nhân chứ. Đề nghị các lãnh đạo VFF phải cùng với HLV trưởng Miura phải ngồi cùng nhau tìm được ra nguyên nhân vì sao trong đợt tập trung này câu thủ bị chấn thương bị nhiều như thế. Ở đội tuyển cầu thủ này bị chấn thương thì có thể gọi ngay cầu thủ thay thế, còn CLB như SLNA thì không thể và ảnh hưởng nhiều đến thi đấu ở V-League”. TGĐ Nguyễn Hồng Thanh rất thẳng thắn nêu ý kiến của CLB chủ quản SLNA khi có nhiều cầu thủ bị trả về trong tình trạng chấn thương.
SLNA là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ được gọi tập trung cho ĐTQG và U23 QG nhiều nhất nhì ở V-League. Cụ thể họ có đến 7 cầu thủ được HLV Miura gọi tập trung ở thời gian vừa qua nhưng chỉ sau gần 1 tháng họ bị trả về 4 cầu thủ trong tình trạng chấn thương nặng nhẹ khác nhau cần thời gian điều trị. Điều này khiến cho đội bóng xứ Nghệ lo lắng cho quá trình chuẩn bị giai đoạn lượt về V-League.
VFF đã đặt vé cho Nguyên Mạnh sang Thái Lan nhưng thủ thành người xứ Nghệ lại dính chấn thương nặng ngay trước khi lên đường. Ảnh: TN
VFF đã đặt vé cho Nguyên Mạnh sang Thái Lan nhưng thủ thành người xứ Nghệ lại dính chấn thương nặng ngay trước khi lên đường. Ảnh: TN
Cụ thể là Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Tuấn Tài, Phúc Tịnh được trả về với CLB trong tình cảnh “khi đi trai tráng, khi về chấn thương”, người nhẹ thì cũng cần vài tuần hồi phục (như Tuấn Tài, Phúc Tịnh) người nặng thì cần cả tháng trời mới có thể chạm bóng (như Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh). Chỉ còn Phi Sơn, Mạnh Hùng và Quế Ngọc Hải vẫn còn trụ lại với đội tuyển nhưng không ai dám chắc các cầu thủ này về với SLNA như thế nào.
“Các cầu thủ được gọi tập trung trong đợt này đều là những tuyển thủ trụ cột của SLNA ở mùa bóng năm nay. SLNA ở lượt đi thi đấu thành công đều có sự đóng góp không nhỏ của những cầu thủ đó. Họ luôn có tên trong danh sách đá chính của SLNA ở các trận đấu vừa qua. Vì thế khi hết đợt tập trung các đội tuyển thì chắc chắn SLNA sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Kể cả khi các cầu thù lành lặn trở về CLB thì BHL cũng phải cần nhiều thời gian để họ hoà nhập lại cùng đội bóng, đằng này họ lại bị chấn thương nặng nhẹ khác nhau như thế chắc chắn SLNA sẽ bị ảnh hưởng lớn cho kế hoạch tập luyện và thi đấu ở V-League khi giai đoạn lượt về bắt đầu”. HLV Ngô Quang Trường tỏ ra bức xúc vì những học trò của mình bị trả về từ đội tuyển vì chấn thương.
Tiếp lời HLV Quang Trường cho biết thêm: “Chấn thương là điều mà không ai mong muốn nhưng tôi nghĩ cũng cần phải xem lại giáo án tập luyện. Các cầu thủ SLNA dù thi đấu trong màu áo ĐTQG hay ĐT U23 VN đều thi đấu hết mình, quyết liệt và xả thân. Tôi tôn trọng và quý mến cầu thủ vì điều đó. Hơn nữa có nhiều yếu tố như không may mắn, vào bóng sai thế… thì cầu thủ mới dính chấn thương nhưng một đến hai trường hợp thì không nói làm gì, đằng này số chấn thương lên đến 4 cầu thủ thì phải xem xét lại. Như Hoàng Thịnh, Ngọc Mạnh cần ít nhất hơn 1 tháng nữa mới bình phục và tập luyện trở lại. Phúc Tịnh, Tuấn Tài cũng thế thì CLB nào muốn nhả quân cho ĐT nữa. Dù nói gì thì nói SLNA vẫn là đội bóng chịu thiệt đơn thiệt kép”.
Một trong vấn đề kinh phí điều trị chấn thương cho các tuyển thủ khi về tập trung đội tuyển thì bên phía SLNA cũng chưa được VFF hay cơ quan nào thông báo hỗ trợ hay chi trả mà trước mắt CLB sẽ phải tự lo. “Tôi chưa thấy đả động gì đến vấn đề này, tôi biết là chỉ có Hoàng Thịnh được bác sỹ đội tuyển băng bó cho về nhà đó rồi nghe đâu sau sẽ khám lại, còn như Nguyên Mạnh đứt dây chằng thì chưa thấy đề cập điều trị như thế nào… Kinh phí thuốc men, chữa trị tôi nghĩ không tốn bao nhiêu CLB có thể trang trải được nhưng trách nhiệm của VFF ở đâu khi cầu thủ bị chấn thương” - TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cho  biết thêm về kinh phí để điều trị cho cầu thủ.
Với quá nửa số cầu thủ được gọi tập trung bị trả về vì chấn thương - một điều chưa từng xảy ra với đội bóng SLNA, vì thế BHL đề nghị VFF và HLV trưởng Miura cần có một lý giải thích đáng về nguyên nhân hơn là sự chờ đợi trong im lặng như hiện nay.
Đại Nghĩa

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.