Di tích đình Đức Nậm kêu cứu

(Baonghean.vn) - Đình Đức Nậm - di tích lịch sử cấp tỉnh (được xếp hạng theo quyết định số 5486/QĐ - UBND, ngày 24/11/2015) thuộc Cụm di tích Bắc Sơn ở xã Vân Diên (Nam Đàn) ngày càng xuống cấp nghiêm trọng.

Đình Đức Nậm được xây dựng vào thế kỷ 18, gồm 3 gian, 2 hồi, 24 cột làm bằng gỗ lim, thờ thần Nậm Sơn - một trong những vị tướng của Vua Mai Hắc Đế. Thời kỳ 1930 -  1931, đình là cơ sở hội họp của Chi bộ Đảng xã Vân Diên, các tổ chức Nông hội đỏ, Tự vệ đỏ, nơi treo cờ Đảng... Sau Cách mạng Tháng Tám, đình là trụ sở của Ủy ban kháng chiến hành chính lâm thời xã Vân Diên; trường đào tạo cán bộ y tá, trụ sở của trạm phẫu thuật K43 của Liên khu 4; trường học, nơi tập kết bộ đội miền Nam, trụ sở của hợp tác xã. Ảnh: Huy Thư
Đình Đức Nậm được xây dựng vào thế kỷ 18, gồm 3 gian, 2 hồi, 24 cột làm bằng gỗ lim, thờ thần Nậm Sơn - một trong những vị tướng của Vua Mai Hắc Đế. Thời kỳ 1930 - 1931, đình là cơ sở hội họp của Chi bộ Đảng xã Vân Diên, các tổ chức Nông hội đỏ, Tự vệ đỏ, nơi treo cờ Đảng... Sau Cách mạng Tháng Tám, đình là trụ sở của Ủy ban kháng chiến hành chính lâm thời xã Vân Diên; trường đào tạo cán bộ y tá, trụ sở của trạm phẫu thuật K43 của Liên khu 4; trường học, nơi tập kết bộ đội miền Nam, trụ sở của hợp tác xã. Ảnh: Huy Thư
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, trong quá trình sử dụng, đình đã được tu sửa nhiều lần, nhưng nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đường bờ, ngói mo, đầu đao trên các góc mái đình đã bị sứt, gãy, lở. Ảnh: Huy Thư
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, trong quá trình sử dụng, đình đã được tu sửa nhiều lần, nhưng nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh: Đường bờ, ngói mo, đầu đao trên các góc mái đình đã bị sứt, gãy, lở. Ảnh: Huy Thư
Bên trong, sự hư hỏng, dột nát của đình mới đáng sợ, nhất là những gian bên phải và bên trái, nhìn lên mái ngói, ánh sáng xuyên qua những chỗ dột trông như sao trời. Ảnh: Huy Thư
Bên trong, sự hư hỏng, dột nát của đình mới đáng sợ, nhất là những gian bên phải và bên trái, nhìn lên mái ngói, ánh sáng xuyên qua những chỗ dột trông như sao trời. Ảnh: Huy Thư
 Nhiều chỗ, rui mè đã bị gãy, ngói lở từng mảng lớn. Ảnh: Huy Thư
Nhiều chỗ, rui mè đã bị gãy, ngói lở từng mảng lớn. Ảnh: Huy Thư
Trên nóc đình, ngói cũng đã bị tuột, những đường hoành được cột với nhau bằng những sợi dây. Ảnh: Huy Thư
Trên nóc đình, ngói cũng đã bị tuột, những đường hoành được cột với nhau bằng những sợi dây. Ảnh: Huy Thư
 Những đường kẻ nâng mái hồi đã gãy mộng, chỉ bám hờ vào cột đình. Ảnh: Huy Thư
Những đường kẻ nâng mái hồi đã gãy mộng, chỉ bám hờ vào cột đình. Ảnh: Huy Thư
Các kết cấu gỗ đã mối mọt không biết rơi, gãy vào lúc nào. Ảnh: Huy Thư
Các kết cấu gỗ đã mối mọt không biết rơi, gãy vào lúc nào. Ảnh: Huy Thư
Một góc đình bên phải, tường lở, cột xiêu, gỗ gãy, ngói đổ. Ông Lê Xuân Tam (82 tuổi), một người dân sống cạnh di tích cho biết: “Hàng tháng vào ngày sóc vọng, người dân chúng tôi thường đến đình thắp hương. Nay thấy đình hư hỏng, ai cũng buồn và nơm nớp lo sợ. Thứ nhất là sợ tai nạn, gỗ ngói rơi nhằm người, thứ hai là sợ gió bão làm sập đổ cả di tích”. Ảnh: Huy Thư
Một góc đình bên phải, tường lở, cột xiêu, gỗ gãy, ngói đổ. Ông Lê Xuân Tam (82 tuổi), một người dân sống cạnh di tích cho biết: “Hàng tháng vào ngày sóc vọng, người dân chúng tôi thường đến đình thắp hương. Nay thấy đình hư hỏng, ai cũng buồn và nơm nớp lo sợ. Thứ nhất là sợ tai nạn, gỗ ngói rơi nhằm người, thứ hai là sợ gió bão làm sập đổ cả di tích”. Ảnh: Huy Thư
Mái ngói đầu hồi bên phải đã gãy gấp như một cái máng, khiến tường nhô ra ngoài, nước mưa chảy vào trong. Ảnh: Huy Thư
Mái ngói đầu hồi bên phải đã gãy gấp như một cái máng, khiến tường nhô ra ngoài, nước mưa chảy vào trong. Ảnh: Huy Thư
Một số cột đình lún sâu xuống đất, lún không đều, làm bật gach nền. Ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch UBND xã Vân Diên cho biết: “ Đình Đức Nậm đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến sự tồn tại của di tích cũng như sự an toàn của người dân, chúng tôi cũng đã năm rõ và báo cáo lên trên. Hi vọng thời gian tới, với chủ trương xã hội hóa, có sự hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp của người dân, con em xa quê, các nhà hảo tâm, đình mới trùng tu, tôn tạo được”. Ảnh: Huy Thư
Một số cột đình lún sâu xuống đất, lún không đều, làm bật gạch nền. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch UBND xã Vân Diên cho biết: “Đình Đức Nậm đang xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến sự tồn tại của di tích cũng như sự an toàn của người dân, chúng tôi cũng đã nắm rõ và báo cáo lên trên. Hy vọng thời gian tới, với chủ trương xã hội hóa, có sự hỗ trợ của Nhà nước, sự đóng góp của người dân, con em xa quê, các nhà hảo tâm, đình mới trùng tu, tôn tạo được”. Ảnh: Huy Thư

                                                             Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.