Dịch Covid-19 lan rộng tại Thái Lan vào thời điểm đầu năm mới

Theo Quang Trung, Trọng Đạt (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hiện 6 tỉnh, thành, trong đó có Thủ đô Bangkok đã được xác định là "vùng kiểm soát tối đa", buộc người dân phải giảm quy mô tổ chức lễ mừng năm mới hoặc xem các chương trình phát sóng trực tiếp các sự kiện ở nhà.
Trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, giới chức y tế Thái Lan đã xác nhận 279 trường hợp mắc Covid-19 mới và 2 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 7.163 trường hợp và số người tử vong lên 63 người. Phần lớn các trường hợp mới, lên tới 273 người, là các ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong khi 6 trường hợp còn lại là từ nước ngoài trở về.
Nhân viên y tế kiểm tra lao động nhập cư tại chợ thực phẩm ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: EPA-EFE)
Nhân viên y tế kiểm tra lao động nhập cư tại chợ thực phẩm ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Nguồn: EPA-EFE

Theo Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA), điều tối quan trọng bây giờ là người dân cần tuân theo những quy định do chính quyền cấp tỉnh đưa ra, chính phủ đang yêu cầu các tỉnh trưởng thực thi các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm các biện pháp phong tỏa ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thay cho việc áp dụng phong tỏa trên toàn quốc vào thời điểm dịch bùng phát đầu năm 2020, Chính phủ Thái Lan đang áp dụng hệ thống phân vùng Covid-19, với các tỉnh được xếp vào các loại khu vực khác nhau, tùy thuộc vào số lượng ca bệnh mới và tốc độ lây lan. Các tỉnh trưởng có trách nhiệm tuyên bố khu vực nào được chỉ định là vùng kiểm soát đối đa, vùng kiểm soát, vùng giám sát chặt chẽ và vùng giám sát, đồng thời áp dụng các quy định riêng về cách ly đối với những người đến địa phương.

Kể từ ngày 30/12, Chính phủ Thái Lan đã cấm tất cả các cuộc tụ tập có nguy cơ làm lây lan dịch Covid-19, ngoại trừ tổ chức trong phạm vi gia đình và các hoạt động của chính phủ. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức tại các khu vực "kiểm soát" và "kiểm soát tối đa". Những người vi phạm sẽ phải đối mặt với án phạt có thể lên tới 2 năm tù giam hoặc phạt tiền lên đến 40.000 bạt (khoảng 1.300 USD).

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.