Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại xã Châu Bình (Nghệ An)
Tính đến ngày 29/7, dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến phức tạp và lan rộng trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu cũ khiến người chăn nuôi trên địa bàn phải đối mặt với thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo báo cáo của UBND xã Châu Bình, dịch bệnh đã bùng phát tại 23 hộ dân thuộc 5 bản gồm: Bản Độ 2, bản Kẻ Can, bản Kẻ Khoang, bản Kẻ Móng và bản Kẻ Tằm. Tổng cộng đã có 56 con lợn buộc phải tiêu hủy, tương đương với gần 3.514 kg thịt. Đây là con số đáng báo động, phản ánh mức độ lây lan nhanh chóng và nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn lợn tại địa phương.
Ông Lô Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bùng phát dịch là do đàn lợn tại địa phương chưa được tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh, đồng thời nhiều hộ dân còn mua lợn giống và thịt lợn không rõ nguồn gốc. Cơ sở chăn nuôi của người dân phần lớn là nhỏ lẻ, chuồng trại không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và cách ly, khiến dịch dễ dàng phát sinh và lây lan.

Cũng theo ông Thế, ý thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh còn hạn chế. Nhiều hộ vẫn chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo khuyến cáo. Họ cũng chưa chủ động bỏ kinh phí để mua vôi bột, hóa chất phòng dịch, dẫn đến việc môi trường chăn nuôi trở thành nguồn phát tán mầm bệnh. Đáng lo ngại hơn, phần lớn người chăn nuôi chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, cũng như thiệt hại kinh tế nặng nề mà dịch bệnh này gây ra.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, UBND xã Châu Bình đã khẩn trương ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi trên toàn xã. Đồng thời, xã cũng tiến hành tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định, đảm bảo không để mầm bệnh tiếp tục lan rộng.
Ngoài ra, ngay từ ngày 28/7 chính quyền địa phương đã lập các chốt kiểm dịch tạm thời tại các trục đường chính, duy trì kiểm soát 24/24 giờ đối với việc vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch. Lực lượng tham gia trực chốt gồm công an và thú y xã. Các chốt đều được trang bị barie, biển cảnh báo vùng có dịch và tổ chức phun thuốc sát trùng cho tất cả phương tiện vận chuyển qua lại. Khu vực chốt còn được lót bạt, rải vôi bột, rơm khô, phun thuốc sát trùng kết hợp phun nước tạo độ ẩm để hạn chế tối đa khả năng lây lan mầm bệnh qua phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng dịch và đình chỉ hoạt động giết mổ trong khu vực có dịch. Tuy nhiên, theo ghi nhận, dịch tả lợn châu Phi đang có dấu hiệu lây lan sang các xã lân cận như Châu Tiến, Quỳ Châu…, đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn từ các cấp chính quyền và người dân.

Trong thời gian tới, xã Châu Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể để phòng chống dịch một cách hiệu quả, ngăn chặn nguy cơ dịch lan rộng trên diện rộng hơn.