Dịch tả lợn Châu Phi lan ra 5 phường, xã ở thành phố Vinh

Quang An - Xuân Hoàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - 5 phường, xã đã có dịch gồm: Nghi Phú, Quán Bàu, Nghi Liên, Nghi Kim và Vinh Tân.

Ngày 27/6, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 6 phường, xã dương tính với dịch tả lợn châu Phi gồm: Xã Hữu Lập (Kỳ Sơn); Nhân Thành, Long Thành (Yên Thành); Châu Thôn (Quế Phong); xã Nghi Kim và phường Quán Bàu  (TP Vinh).

Lập chốt chặn dịch trên địa bàn các xã có dịch ở huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Lập chốt chặn dịch trên địa bàn các xã có dịch ở huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại Yên Thành, xã Long Thành là địa phương thứ 27 xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Ông Doãn Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Long Thành (Yên Thành) cho biết: Do trước đó các xã lân cận đã có dịch, nên địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản đối phó với dịch. Tối 26/6 sau khi nhận được kết quả mẫu bệnh phẩm lợn ốm của gia đình ông Vũ Quang Ninh ở xóm Phú Thọ dương tính với dịch tả lợn châu Phi, xã đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn theo đúng quy trình.

Xã Long Thành đã triển khai ngay các giải pháp phòng chống dịch từ sáng ngày 27/6: phun hóa chất khử trùng, rắc vôi bột tại các hộ chăn nuôi trong xóm Phú Thọ, đồng thời lập các chốt kiểm soát dịch tạm thời trên địa bàn xã.

Tại huyện Kỳ Sơn, dịch xảy ra tại hộ gia đình Lương Văn May, bản Noọng Ó, xã Hữu Lập. Đây là địa phương thứ 16 của huyện ghi nhận có dịch.
Huyện Kỳ Sơn mua vôi bột cung ứng cho các xã dập dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Kỳ Sơn mua vôi bột cung ứng cho các xã dập dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại huyện Quế Phong, xã Châu Thôn là ổ dịch thứ 4 trên địa bàn được phát hiện dương tính. Điều đáng nói, xã Châu Thôn cách không xa xã Tri Lễ và Cắm Muộn - những địa phương đã xảy ra dịch trước đó, nên nguy cơ lây lan rất cao.
Tại TP.Vinh ghi nhận thêm 2 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi là xã Nghi Kim và phường Quán Bàu, nâng số địa phương bị dịch lên 5 phường, xã gồm: Nghi Phú, Quán Bàu, Nghi Liên, Nghi Kim và Vinh Tân.  
2 địa phường mới xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP.Vinh là xã Nghi Kim và phường Quán Bàu. Đồ họa: Quang An
2 địa phường mới xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP.Vinh là xã Nghi Kim và phường Quán Bàu. Đồ họa: Quang An
Tại xã Nghi Kim, ổ dịch xảy ra tại hộ Trần Trọng Cường, xóm 7 với 18 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lương gần 1,2 tấn. Được biết, hộ dân này thường xuyên lấy thức ăn thừa tại các nhà hàng, khách sạn về cho lợn ăn.

Toàn xã hiện có gần 900 con lợn, ngay sau khi có dịch, chúng tôi đã tổ chức phun hóa chất đồng thời mua 1 tấn vôi bột để chủ động dập dịch.

Ông Trần Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Kim

Trưa 27/6, tuyến đường đi qua xóm 7, xã Nghi Kim, ngay tại hộ xảy ra dịch không hề có điểm chốt và lực lượng canh gác. Ảnh: Q.A
Trưa 27/6, tuyến đường đi qua xóm 7, xã Nghi Kim, ngay tại hộ xảy ra dịch không hề có điểm chốt và lực lượng canh gác. Ảnh: Q.A
Mặc dù vậy, theo ghi nhận của P.V, vào 11 giờ trưa 27/6, tại địa bàn xóm 7 (nơi xảy ra dịch) chính quyền địa phương vẫn chưa lập chốt kiểm dịch, dù dịch đã xảy ra vào chiều 26/6. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch sang các xóm và địa phương khác.
Tại phường Quán Bàu, ổ dịch xảy ra tại gia đình bà Phạm Thị Thân, khối 6. Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 2 con lợn với tổng trọng lượng 52 kg.
Thịt bán tại chợ Bến Thủy (TP.Vinh) có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Ảnh: Quang An
Thịt bán tại chợ Bến Thủy (TP.Vinh) có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y. Ảnh: Quang An
TP.Vinh khuyến cáo mặc dù đã xảy ra dịch, tuy nhiên người dân không nên quay lưng với thịt lợn mà hãy lựa chọn thịt có nguồn gốc xuất xứ, có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y để sử dụng. 

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.