Dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát ở nhiều xã miền núi Nghệ An
Từ đầu tháng 7 đến nay, tại xã Môn Sơn và xã Con Cuông, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh, hàng trăm con lợn đã phải tiêu hủy.
Theo thống kê từ xã Môn Sơn và xã Con Cuông, từ đầu tháng 7 đến nay, đã có 24 ổ dịch được ghi nhận, với tổng số lợn mắc và phải tiêu hủy lên đến 500 con. Phần lớn các hộ bị ảnh hưởng đều là những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện vệ sinh và kiểm soát dịch bệnh còn hạn chế. Riêng tại xã Môn Sơn, 18 ổ dịch đã được phát hiện, tiêu hủy gần 400 con lợn.

Ông Ngô Đăng Trung ở bản Cửa Rào, xã Môn Sơn cho hay: “Lợn bỏ ăn, tôi báo ngay với thú y xã. Tiếc lắm, nhưng cán bộ đến tiêu hủy, tôi cũng chấp hành ngay. Giờ phải khử trùng thường xuyên, chờ hỗ trợ từ xã”.
Ngay khi có thông tin dịch bùng phát, chính quyền các xã đã lập tức kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, triển khai các biện pháp khẩn cấp như khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy lợn bệnh, phun tiêu độc, khử trùng và tạm dừng việc mua bán, vận chuyển lợn ra, vào khu vực có dịch.

Ông Vi Văn Trường - Trưởng phòng Kinh tế xã Môn Sơn cho biết: “Chúng tôi đã phân công cán bộ thú y xuống các thôn, bản có nguy cơ cao để tăng cường giám sát, đồng thời, kiểm tra chặt chẽ hoạt động vận chuyển và giết mổ. Người dân cũng được khuyến cáo không giấu dịch, không bán chạy lợn ốm”.
Công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, giúp người dân nhận diện sớm dấu hiệu dịch bệnh và phối hợp với chính quyền trong việc khai báo và xử lý ổ dịch.

Không chỉ dừng lại ở xã Môn Sơn, trong vòng chưa đầy 2 tuần, dịch tiếp tục xuất hiện tại các thôn, bản trên địa bàn xã Con Cuông như các thôn: Tân Dân, Trung Chính, Trung Hương, Thủy Khê… Chính quyền địa phương đã tiêu hủy 60 con lợn.
Trong đó, gia đình bà Thân Thị Bích ở thôn Trung Hương có 9 con lợn thịt đang chuẩn bị xuất chuồng, nhưng khi phát hiện lợn bị bệnh, bà đã báo chính quyền và tiêu hủy cả đàn.
Bà Thân Thị Bích cho hay: “Ban đầu nghe tin có dịch tả lợn châu Phi, tôi rất hoang mang vì nhà có đến 9 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng. Khi phát hiện 1 con bị nhiễm bệnh, bà đã báo với thôn, thôn báo lên xã để xác minh và chấp nhận tiêu hủy cả đàn”.
Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, UBND xã Con Cuông đã họp khẩn cấp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề ra các biện pháp cấp bách như thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời, phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực có dịch và vùng nguy cơ. Cùng với đó, việc tiêu hủy gia súc mắc bệnh và hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại cũng được triển khai. Mọi hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc ra, vào vùng dịch bị cấm trong vòng 21 ngày. Các cán bộ xã cũng đã đến từng thôn, bản, hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi nhận biết dấu hiệu bệnh và các biện pháp phòng ngừa.

Ông Cao Tiến Thịnh - Trưởng phòng Kinh tế xã Con Cuông cho biết: “Với phương châm phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, xử lý triệt để, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với các xã lân cận để chia sẻ thông tin, giám sát dịch bệnh liên vùng và thống nhất các biện pháp đồng bộ”.
Dịch tả lợn châu Phi tuy nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Sự chủ động của chính quyền cơ sở, tinh thần cảnh giác và hợp tác từ người dân chính là yếu tố quyết định để từng bước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sinh kế cho bà con nông dân./.