Dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều xã của Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Từ ngày 2/3 đến nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An), dịch tả lợn châu Phi tái phát tại một số xã.
Xã Diễn Thái cắm biển báo khu vực vừa xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Xã Diễn Thái cắm biển báo khu vực vừa xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại xã Diễn Thái (Diễn Châu), trong ngày 3/3, cơ quan Thú y đã có kết quả mẫu bệnh phẩm lợn ốm của gia đình ông Trần Trung Kiên ở xóm 2 dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đây là đàn lợn được nuôi ở trại lợn ngoài khu vực nhà ở của ông.

Ngay sau khi xảy ra ổ dịch, chính quyền địa phương xã Diễn Thái đã triển khai tiêu hủy toàn bộ đàn lợn gồm 1 con lợn nái và 13 con lợn con của gia đình ông Kiên, đồng thời thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan Thú y.

theo ghi nhận của PV trong chiều 4/3, ngoài đàn lợn đã được xác định nhiễm bệnh trên, cho thấy, tại gia đình ông Trần Trung Kiên ở xóm 2, xã Diễn Thái còn có 1 con lợn nái và đàn lợn con bị ốm, nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

"Xã đã thực hiện lập chốt, cấm người dân vận chuyển lợn ra ngoài vùng dịch; cấp hóa chất và vôi bột cho gia đình khử trùng, phòng dịch, cùng đó tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã để bà con biết" - ông Nguyễn Xuân Đài - Chủ tịch UBND xã Diễn Thái cho biết.
Tại hộ chăn nuôi của ông Trần Trung Kiên ở xóm 2, xã Diễn Thái đang có lợn bị bệnh. Cùng đó công tác tiêu độc khử trùng đã được gia đình thực hiện theo chỉ đạo của xã. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại hộ chăn nuôi của ông Trần Trung Kiên ở xóm 2, xã Diễn Thái đang có lợn bị bệnh. Cùng đó công tác tiêu độc khử trùng đã được gia đình thực hiện theo chỉ đạo của xã. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại xã Diễn Nguyên, bệnh dịch tả lợn châu Phi cũng tái phát từ ngày 23/2 tại một số hộ. Trong ngày 2/3 xảy ra thêm 1 hộ chăn nuôi lợn. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp phòng dịch theo quy định của cơ quan Thú y.

Theo số liệu của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu cho biết, trong Tết, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại một số xã: Minh Châu, Diễn Lộc... sau đó dịch đã được khống chế. Tuy nhiên, từ tháng 2 lại nay dịch tái phát trên địa bàn 3 xã: Diễn Nguyên, Diễn Phú và Diễn Thái, với 5 hộ có lợn phải tiêu hủy. 
Để công tác phòng, chống dịch được tốt, huyện chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và thực hiện các giải pháp phòng dịch, trong đó quan trọng nhất là làm tốt công tác tiêu độc khử trùng và không vận chuyển lợn ra vào vùng dịch. 
Huyện Diễn Châu hiện có khoảng 27 nghìn con lợn, giảm khá nhiều so với thời điểm trước khi xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu năm 2019.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.