Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát tại TP. Vinh, TX. Cửa Lò và Nghĩa Đàn

Quang An - Minh Thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hiện trên địa bàn TP.Vinh, T.X Cửa Lò và huyện Nghĩa Đàn đều bùng phát thêm các ổ dịch mới và nguy cơ lan rộng.
Hơn 1/2 phường, xã tại TP. Vinh bị dịch xâm nhập
Trong ngày 7/10, lực lượng chức năng TP. Vinh và xã Hưng Lộc đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn của gia đình ông Phạm Văn Đại ở xóm Ngũ Lộc sau khi cơ quan thú xác nhận lợn nhà ông Đại dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Tiêu hủy lợn dịch trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Tiêu hủy lợn dịch trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Quang An

Trước đó, xã Hưng Lộc cũng đã tiến hành tiêu hủy 4 con lợn của  gia đình ông Phạm Sỹ Tăng ở xóm Mậu Lâm cũng do dịch bệnh nguy hiểm này.

Chỉ trong vòng 4 ngày (từ 3 - 7/10) TP. Vinh đã xuất hiện thêm 3 địa phương có dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, bao gồm: phường Bến Thủy, phường Quán Bàu và xã Hưng Lộc.
Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại TP.Vinh. Đồ họa: Quang An
Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại TP.Vinh. Đồ họa: Quang An

Đến thời điểm hiện tại đã có 14/25 phường, xã tại TP. Vinh bị dịch tấn công, điều đáng nói trong số 25 phường, xã chỉ có 17 phường, xã có người dân chăn nuôi. Báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Vinh cho biết, toàn thành phố hiện đã tiêu hủy 2.819 con lợn với tổng trọng lượng trên 180 tấn, gấp 18 lần đợt dịch đầu tiên.

Nghĩa Đàn: Thêm 3 xã có dịch
Ngày 2/10, UBND huyện Nghĩa Đàn đã có quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa xã Nghĩa Hội. Đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, huyện Nghĩa Đàn đã có thêm 3 địa phương có dịch xâm nhập, bao gồm thị trấn Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hồng và xã Nghĩa Lâm. Huyện đã tiêu hủy 141 con lợn nhiễm bệnh với tổng trọng lượng 7.716,8 kg (gần 8 tấn).

Kiểm tra phương tiện ra, vào tại chốt kiểm dịch tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn). Ảnh: Quang An
Kiểm tra phương tiện ra, vào tại chốt kiểm dịch tại xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn). Ảnh: Quang An

Đến nay, huyện đã tiếp nhận, cấp trên 3.000 lít hóa chất, 7 tấn vôi bột để cấp phát, hỗ trợ các hộ chăn nuôi ở các xã, thị trấn để triển khai vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; đồng thời tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các chợ, các hộ chăn nuôi lớn để phòng, chống dịch.

Các trang trại chăn nuôi tại Nghĩa Đàn tích cực phun tiêu độc, khử trùng. Ảnh: Minh Thái
Các trang trại chăn nuôi tại Nghĩa Đàn tích cực phun tiêu độc, khử trùng. Ảnh: Minh Thái

Chúng tôi đã yêu cầu các xã thực hiện tốt kịch bản các phương án ứng phó khi dịch bệnh xảy ra, đồng thời  bố trí kinh phí để phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát lợn vào vùng dịch để tránh lây lan trên diện rộng

Ông Phan Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn 

TX. Cửa Lò: Thêm 1 phường bị dịch xâm nhập
Trong ngày 4/10, UBND thị xã Cửa Lò đã công bố dịch tại 2 phường Nghi Hòa và Nghi Hương. TX. Cửa Lò địa phương cuối cùng của tỉnh Nghệ An bị dịch xâm nhập, đánh dấu việc 21/21 huyện, thành, thị của tỉnh đều đã bị dịch tấn công.
Mới đây nhất, phường Nghi Thu là địa phương thứ 3 của thị xã Cửa Lò có lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Các địa phương bị dịch xâm nhập tại T.X Cửa Lò. Đồ họa: Quang An
Các địa phương bị dịch xâm nhập tại T.X Cửa Lò. Đồ họa: Quang An

Đến ngày 7/10, dịch đã xảy ra trên địa bàn 3 phường của thị xã Cửa Lò với 6 hộ có lợn dịch, tổng số lợn tiêu hủy 99 con, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 6 tấn. 

Tổng đàn lợn trên địa bàn thị xã khoảng 1.800 con. Mặc dù là đô thị biển, số lượng lợn không nhiều, tuy nhiên, chúng tôi đã chỉ đạo các phường phải thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Bên cạnh đó thị xã đang tích cực tuyên truyền cho người chăn nuôi không giấu dịch và báo cáo ngay nếu lợn có hiện trượng ốm chết để xử lý kịp thời.

Ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND T.X Cửa Lò

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.