Dịch vụ thuê ô tô vào mùa cao điểm

(Baonghean.vn) - Chỉ với trên 500 ngàn đồng/ngày, người dân có thể sử dụng ô tô để giải quyết những công việc cần thiết. Dịch vụ này hiện đang rất hot, nhất là trong dịp cao điểm của mùa cưới hiện nay và Tết Nguyện đán đang đến gần.
Thành phố Vinh hiện có trên 20 cơ sở mở dịch vụ cho thuê xe tự lái, tập trung tại các tuyến đường lớn như Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi... Trung bình mỗi cơ sở có từ 10 - 20 chiếc xe tùy loại, những cơ sở lớn có trên 30 chiếc để cho thuê.
Dạo quanh các con đường tại TP.Vinh không khó để nhận ra những chiếc ô tô nằm bên vệ đường với những dòng chữ "cho thuê ô tô tự lái" được treo trên thân xe. Chỉ cần gọi điện vào số điện thoại ghi trong biển quảng cáo, người dân có thể thuê được một chiếc ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại.
Anh Long - Giám đốc một công ty chuyên cho thuê ô tô tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh chia sẻ: Chúng tôi đang có 47 chiếc ô tô cho thuê, nhưng hiện tại đã cho thuê 43 chiếc. Cứ vào dịp cuối năm là lượng xe trong bãi hầu như không còn vì đều được người dân đến thuê để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình.
Những chiếc xe ô tô tự lái được "chào hàng" tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Những chiếc xe ô tô tự lái được "chào hàng" tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Thời điểm ăn nên làm ra của dịch vụ này thường tập trung vào những ngày lễ, dịp nghỉ hè và đặc biệt là dịp cuối năm, khi mà nhu cầu cưới xin, thăm hỏi, đi chơi Tết của người dân tăng cao, cộng với việc thời tiết giá rét nên việc thuê xe ô tô cho những chuyến đi luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình.
Anh Nguyễn Văn Thành, huyện Diễn Châu chia sẻ: Gia đình tôi đông người nên khi có đám cưới anh em ở xa thì chúng tôi thường thuê xe ô tô để đi. Thỉnh thoảng mới thuê, không phải đi thường xuyên nên chi phí cũng chấp nhận được.
Khách hàng làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái tại một cơ sở tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Khách hàng làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái tại một cơ sở tại TP.Vinh. Ảnh: Quang An 
Được biết, giá thuê xe ô tô chủ yếu phụ thuộc vào hãng xe, số chỗ của xe và thời điểm thuê xe là chủ yếu. Đối với thuê xe tự lái, loại xe 4 chỗ có giá dao động từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/ngày; đối với loại xe 7 chỗ có giá 700.000 đồng - 1,3 triệu đồng/ngày (tùy dòng xe).
Tuy nhiên, đây là mức giá của những ngày bình thường, thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán giá sẽ tăng cao.
Hiện nay, điều kiện bắt buộc đối với những người thuê xe là phải có bằng lái xe ô tô, chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu và tài sản thế chấp có giá trị.
Dịch vụ thuê xe ô tô tự lái đang rất hot, nhất là trong thời điểm mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán đang tới gần. Ảnh: Quang An
Dịch vụ thuê xe ô tô tự lái đang rất hot, nhất là trong thời điểm mùa cưới và dịp Tết Nguyên đán đang tới gần. Ảnh: Quang An
Chị Thủy, một người cho thuê xe tại đường Nguyễn Thái Học, TP.Vinh cho biết: Để tránh những rủi ro khi trong quá trình thuê xe, trước khi nhận xe, nhân viên cùng khách hàng sẽ kiểm tra tình trạng xe, mức nhiên liệu và chụp ảnh xe. Khi trả xe, hai bên sẽ đối chiếu tình trạng xe so với ban đầu, số km đã đi và thỏa thuận với nhau về chi phí nếu quá trình đi gặp sự cố, đa phần là việc xe bị trầy xước.
Trên mạng xã hội, nhu cầu tìm và quảng bá dịch vụ xe tự lái tại khu vực Nghệ An cũng được nhiều người tìm đến. Ảnh: Quang An
Trên mạng xã hội, nhu cầu tìm và quảng bá dịch vụ xe tự lái tại khu vực Nghệ An cũng được nhiều người tìm đến. Ảnh: Quang An
Thời điểm hiện tại, lượng xe cho thuê đang có xu hướng tăng lên do nhu cầu đám cưới đang tăng cao, các chủ cửa hàng cho biết, hiện tại đã có nhiều khách đặt hàng để đi Tết, vì những người đặt sớm thường được ưu đãi với giá rẻ hơn.
Tại các huyện, dịch vụ cho thuê xe ô tô cũng đang dần phát triển, đa phần là những chủ nhà có từ 2 - 3 xe ô tô không dùng đến thường mở dịch vụ này cho người dân với chi phí phù hợp với điều kiện vùng nông thôn.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.