Điểm chung của 2 'ngọc nữ' màn ảnh Việt giải nghệ khi sự nghiệp đang rực rỡ

Theo Thủy Vũ (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đỗ Hải Yến và Tăng Thanh Hà là hai gương mặt điện ảnh, truyền hình được liệt vào hàng ngọc nữ của phim Việt. Với gương mặt xinh đẹp, khả năng diễn xuất ổn định, 2 người đẹp là những cái từng được các đạo diễn săn đón.

Đỗ Hải Yến

Đỗ Hải Yến và chồng trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Ảnh: VNE

Đỗ Hải Yến và chồng trong ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Ảnh: VNE

Đỗ Hải Yến sinh năm 1982, diễn xuất từ năm 17 tuổi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Năm 2001, cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ diễn viên chính trong phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser.

Sau này, cô tham gia nhiều phim được chọn dự liên hoan phim quốc tế như: Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010). Phim cuối cùng trước khi dừng đóng phim của Đỗ Thị Hải Yến là Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di, được lựa chọn tranh giải Gấu Vàng ở Liên hoan phim Berlin 2015.

Đỗ Hải Yến đã rời showbiz đã 7 năm. Cô cho biết, vẫn được thỏa mãn đam mê nghệ thuật qua những công việc đang làm như mở trường mẫu giáo, trường dạy múa, studio hoa tươi, nhà hàng... 7 năm qua, chưa bao giờ Hải Yến thấy hối hận về quyết định ngưng làm nghệ thuật để tập trung cho gia đình. Cô nói: "Khi làm mẹ, làm vợ, điều tôi hạnh phúc nhất là được thấy nụ cười các thành viên mỗi ngày. Nếu quá nổi tiếng, chạy theo hào quang showbiz, chưa chắc tôi đã có cuộc sống đáng mơ ước như hiện tại".

Hiện chị không đóng phim nhưng tích cực với các công việc như điều hành một địa điểm chuyên tổ chức các buổi triển lãm mỹ thuật, giao lưu với tác giả - tác phẩm điện ảnh kinh điển... Người đẹp trang trí cửa hàng hoa cầu kỳ với mong muốn có không gian để bạn bè đến ngắm, cảm thấy được xoa dịu tinh thần trong thời dịch. Trong sự kiện, cô cũng tổ chức một buổi triển lãm tranh Lê Phổ.

Nói về người chồng của mình, Đỗ Hải Yến tâm sự rằng, lần gặp gỡ 13 năm trước thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô, bởi một thời gian sau ly hôn chồng đầu, cô mới tìm thấy tình yêu, sự đồng điệu ở một người đàn ông. Tháng 10/2012, hai người tổ chức đám cưới ở Hà Nội, đón con trai đầu lòng sau ba năm. Đỗ Hải Yến nói: "10 năm không phải quá dài cho một đời người nhưng đủ để chúng tôi hiểu, trân trọng những gì đang có".

Đỗ Hải Yến hiện hạnh phúc với vai trò làm mẹ của 3 nhóc tì. Ảnh: Bil

Đỗ Hải Yến hiện hạnh phúc với vai trò làm mẹ của 3 nhóc tì. Ảnh: Bil

Đỗ Hải Yến cho biết, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi bất đồng suy nghĩ, quan điểm sống nhưng giữa hai vợ chồng không xảy ra cãi vã, to tiếng.

"Tôi chưa bao giờ phiền lòng hay bất an về người đầu gối tay ấp với mình mỗi ngày. Trước mọi vấn đề, chúng tôi thường ngồi lại thẳng thắn, gỡ khúc mắc cho nhau. Chồng tôi là người sẵn sàng lắng nghe, các cuộc nói chuyện thường diễn ra thoải mái, nhẹ nhàng. Tôi tin tưởng chồng nên không ghen tuông".

Đỗ Hải Yến nói hôn nhân hiện tại viên mãn như chị mong muốn. Nữ diễn viên cho biết, vợ chồng luôn giữ tinh thần lạc quan, biến điều nhỏ bé ở đời thường thành niềm vui, cùng nhau phát triển. Họ cùng xem con cái là nguồn năng lượng tích cực, tiếp sức mỗi ngày.

Đỗ Hải Yến nói: "Có lúc tôi vừa phải chăm con bệnh, vừa lo kinh doanh, mọi thứ trở nên quá tải. Chồng là người đỡ đần tôi, không nề hà việc gì, dù anh cũng có công việc kinh doanh riêng. Nhìn lại chặng đường gắn bó, tôi thấy mình may mắn, rằng ông trời như sắp đặt sẵn để chúng tôi được ở cạnh nhau".

Đỗ Hải Yến được ông xã ủng hộ trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng. Chị có nhiều lời mời diễn xuất nhưng không nhận vì muốn dành thời gian chu toàn cho tổ ấm, nhất là các con đang ở độ tuổi cần mẹ ở cạnh chỉ bảo, uốn nắn.

Cuối tuần, gia đình chị quây quần nấu ăn hoặc đi mua sắm. Sống và làm việc chủ yếu ở TP. HCM nhưng cô và chồng tích góp mua thêm nhà ở Hội An. Mỗi kỳ nghỉ hè hay dịp lễ, gia đình về Quảng Nam nghỉ dưỡng, cho các con trải nghiệm cuộc sống làng quê.

Người đẹp khẳng định, không từ bỏ showbiz nhưng cũng không vội vàng trở lại chỉ vì lo sợ bị khán giả lãng quên. Đỗ Hải Yến muốn để mọi thứ tùy duyên, chỉ nhận lời khi gặp dự án phù hợp.

Mới đây Đỗ Hải Yến và chồng - doanh nhân Calvin Tài Lâm - tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm kết hôn tại TP. HCM.

Tăng Thanh Hà

Ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà và chồng. Ảnh: FBNV

Ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tăng Thanh Hà và chồng. Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà sinh ngày 24/10/1986 tại Gò Công, Tiền Giang, trong một gia đình gốc Hoa. Khi được 11 tuổi, Hà luôn phải thức dậy từ sớm để phụ mẹ mình làm cơm giao cho khách hàng, nhưng cũng trong thời gian này, mẹ của Thanh Hà giới thiệu cô vào con đường nghệ thuật bằng cách đưa cô vào học kịch nghệ ở Idecaf vào mỗi tối.

Khi cô được 16 tuổi, cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong phim Dốc tình. Sau phim Dốc tình, cô được mời đóng tiếp vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử, và vai diễn này đã được coi là một thành công. Rồi sau đó cô đóng tiếp phim Hương phù sa với vai Út Nhỏ và một loạt quảng cáo khác.

Với những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, cô được trao giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất của HTV năm 2006; sau đó Thanh Hà sang Singapore du học ngành Quản lý khách sạn khi cô đang trở nên nổi tiếng ở cả màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu.

Đến năm 2007, cô trở về Việt Nam và được chọn vào đóng vai Diễm Trúc trong phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc. Đến năm 2008, cô được tiếp tục được mời vào đóng phim Đẹp từng centimét. Cuối năm 2009 đầu 2010, cô được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình mời tham gia phim Cánh đồng bất tận chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với Louis Nguyễn tổ chức lễ cưới vào tại Việt Nam và Philippines. Sau khi kết hôn người đẹp rút lui hẳn khỏi showbiz Việt và chuyển hướng sang kinh doanh. Thời gian gần đây, Hà Tăng dường như đã thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân nhiều hơn. Trong suốt 1 thập kỷ bên nhau, Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà vẫn giữ trọn vẹn được sự ngọt ngào, lãng mạn, khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ.

Tăng Thanh Hà cũng đang hạnh phúc với vai trò làm mẹ của 3 nhóc tì. Ảnh: FBNV

Tăng Thanh Hà cũng đang hạnh phúc với vai trò làm mẹ của 3 nhóc tì. Ảnh: FBNV

Ngày 5/11, vợ chồng Tăng Thanh Hà và Luois Nguyễn đã tổ chức bữa tiệc nhỏ nhân dịp 10 năm ngày cưới. Mặc dù tới ngày 11/11 mới là ngày kỷ niệm chính thức nhưng dường như cả 2 đã tổ chức sớm để phù hợp với lịch trình cá nhân và bạn bè.

Cô đang là mẹ của 3 nhóc tỳ, song song với việc làm chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng TP. HCM.

Năm 2015, Tăng Thanh Hà sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, nữ diễn viên có thêm con gái, đặt tên Chloe Nguyễn và năm 2022 cô tiếp tục sinh con thứ 3.

Từ khi rời khỏi showbiz, tập trung xây dựng tổ ấm, bà xã Louis Nguyễn hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư đến báo chí, truyền thông và cả mạng xã hội. Theo những bài đăng trên các tài khoản mạng xã hội, cộng đồng mạng dự đoán người con thứ 3 của Tăng Thanh Hà là con trai và có tên Mason. Hiện diện mạo của cả 3 cháu nội nhà "tỷ phú hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn đang được giữ kín.

Cô từng bộc bạch nỗi lòng của người mẹ khiến dân tình chú ý: "Đó là một hành trình tuyệt vời của một người mẹ. 7 năm với nhiều đêm thức trắng, khoảnh khắc thất vọng nhưng nhiều tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Có thể nhìn thấy con mình lớn lên thực sự là một điều may mắn và cũng là điều khó khăn nhất trong việc làm mẹ. Tôi sẽ nhớ góc này rất nhiều".

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.