'Điểm danh' các điểm coi thi của 6 trường đại học tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường sự tham gia của các trường đại học ở cả hai khâu coi thi và chấm thi.

Theo đó, để đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều động cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng đến các hội đồng thi tỉnh, thành phố để phối hợp tổ chức thi. Đồng thời quy định trường đại học, cao đẳng địa phương không còn được tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình như trước đây.

Học sinh Trường THPT Thái Hoa tổng vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh Trường THPT Thái Hòa tổng vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Tại cụm thi số 28 - Nghệ An, theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có 6 trường đại học được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi THPT Quốc gia. Đó là các trường: Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật  Vinh, Đại học Vinh, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phòng cháy chữa cháy và Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa.

Theo kế hoạch đã được phân công, sẽ có 1.421 cán bộ, giáo viên của các trường đại học sẽ làm nhiệm vụ phó điểm trưởng và cán bộ coi thi ở 61 điểm thi.

Trường Đại học Vinh là trường có số lượng giám thị coi thi đông nhất với hơn 500 cán bộ, giáo viên và sẽ phụ trách các điểm thi ở Đô Lương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành.

 
Chuẩn bị văn phòng phẩm cho các thí sinh trước Kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Chuẩn bị văn phòng phẩm cho các thí sinh trước Kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ phụ trách các điểm thi ở huyện Tân Kỳ, Yên Thành. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh sẽ phụ trách các điểm thi ở Đô Lương, Con Cuông, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong, Tân Kỳ, Tương Dương.

Các trường đến từ tỉnh, thành khác như Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ phụ trách các điểm thi ở Anh Sơn, Diễn Châu, Nghĩa  Đàn, thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp, Thanh Chương và thành phố Vinh; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy phụ trách các điểm thi ở Đô Lương, Nam Đàn, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Cửa Lò, thành phố Vinh, Yên Thành. Trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa sẽ phụ trách điểm thi ở Diễn Châu, Hưng Nguyên, Hoàng Mai, thành phố Vinh và Quỳnh Lưu.

Ngoài vai trò coi thi, riêng Trường Đại học Vinh sẽ giữ vai trò chủ trì chấm thi trắc nghiệm.

Để việc chấm thi được nghiêm túc, an toàn tuyệt đối, tại Nghệ An tất cả các cán bộ chấm thi sẽ được bố trí ăn ở tập trung trong suốt thời gian chấm thi và không mang theo thiết bị nghe, nhìn.  

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.