Điểm danh đội tàu tuần tra được đối tác nước ngoài viện trợ cho Việt Nam

Trước khi phía Mỹ thông báo chấp thuận chuyển giao tàu tuần tra USCGC Morgenthau cho Việt Nam, chúng ta đã nhận được một số tàu từ đối tác nước ngoài.
CSB 8003 do Hàn Quốc viện trợ hiện là chiếc tàu tuần tra có lượng giãn nước lớn hàng thứ hai của Cảnh sát biển Việt Nam (chỉ thua DN-2000). Đây nguyên là tàu thuộc lớp sông Hàn, được đóng năm 1983, do Công ty đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) cải tiến và trang bị lại.
CSB 8003 do Hàn Quốc viện trợ hiện là chiếc tàu tuần tra có lượng giãn nước lớn hàng thứ hai của Cảnh sát biển Việt Nam (chỉ thua DN-2000). Đây nguyên là tàu thuộc lớp sông Hàn, được đóng năm 1983, do Công ty đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) cải tiến và trang bị lại.
Tàu có chiều dài 81,5 m; chiều rộng 9,8 m; lượng giãn nước đầy tải 1.400 tấn; được trang bị 2 động cơ công suất gần 5.300 mã lực, cho tốc độ tối đa 20,7 hải lý/h.
Tàu có chiều dài 81,5 m; chiều rộng 9,8 m; lượng giãn nước đầy tải 1.400 tấn; được trang bị 2 động cơ công suất gần 5.300 mã lực, cho tốc độ tối đa 20,7 hải lý/h.
Hayato là chiếc đầu tiên trong tổng số 3 tàu kiểm ngư được Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam trong năm 2015. Đây vốn là một con tàu đánh cá mang số hiệu 7JLH được khởi đóng năm 1994. Tàu có mã nhận dạng dịch vụ di động hàng hải (MMSI) là 431619000 và số nhận dạng tàu (IMO) do Tổ chức Hàng hải quốc tế cấp là 9088093.
Hayato là chiếc đầu tiên trong tổng số 3 tàu kiểm ngư được Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam trong năm 2015. Đây vốn là một con tàu đánh cá mang số hiệu 7JLH được khởi đóng năm 1994. Tàu có mã nhận dạng dịch vụ di động hàng hải (MMSI) là 431619000 và số nhận dạng tàu (IMO) do Tổ chức Hàng hải quốc tế cấp là 9088093.
Tàu Hayato có lượng giãn nước đầy tải 454 tấn; chiều dài 56 m; chiều rộng 9 m; mớn nước 4,8 m; vận tốc tối đa 11,5 hải lý/h; vận tốc hành trình 9,9 hải lý/h; thời gian hoạt động liên tục trên biển lên tới 2 tháng. Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như la bàn điện, chân vịt mũi giúp tàu có thể quay 360 độ, hệ thống radar, thông tin liên lạc toàn cầu, máy đo độ sâu...
Tàu Hayato có lượng giãn nước đầy tải 454 tấn; chiều dài 56 m; chiều rộng 9 m; mớn nước 4,8 m; vận tốc tối đa 11,5 hải lý/h; vận tốc hành trình 9,9 hải lý/h; thời gian hoạt động liên tục trên biển lên tới 2 tháng. Tàu được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như la bàn điện, chân vịt mũi giúp tàu có thể quay 360 độ, hệ thống radar, thông tin liên lạc toàn cầu, máy đo độ sâu...
Mới đây nhất hôm 17/3, Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam lại được tiếp nhận tàu Yuzan Maru cũng do Nhật Bản trao tặng. Con tàu khởi đóng năm 1996 tại Nhà máy Miho tỉnh Shizuoka, nó có chiều dài 65,19 m; chiều rộng 9,3 m; mớn nước 5,34 m; chiều cao 4,3 m; công suất máy 2.500 mã lực; sức chở tối đa 499 tấn, tổng tải trọng 619 tấn; vận tốc kinh tế 15 hải lý/ h.
Mới đây nhất hôm 17/3, Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam lại được tiếp nhận tàu Yuzan Maru cũng do Nhật Bản trao tặng. Con tàu khởi đóng năm 1996 tại Nhà máy Miho tỉnh Shizuoka, nó có chiều dài 65,19 m; chiều rộng 9,3 m; mớn nước 5,34 m; chiều cao 4,3 m; công suất máy 2.500 mã lực; sức chở tối đa 499 tấn, tổng tải trọng 619 tấn; vận tốc kinh tế 15 hải lý/ h.
Tàu tuần tra Yuzan Maru trước khi chuyển giao cho Việt Nam vốn thuộc biên chế Cục Thủy sản Nhật Bản, con tàu có số nhận dạng (IMO) 9135212, mã nhận dạng dịch vụ di động hàng hải (MMSI) là 431836000. Sau khi Nhà máy X46 tiến hành sửa chữa, tàu nhận tên định danh mới là Kiểm ngư Việt Nam 102 và biên chế về Chi cục Kiểm ngư Vùng 1.
Tàu tuần tra Yuzan Maru trước khi chuyển giao cho Việt Nam vốn thuộc biên chế Cục Thủy sản Nhật Bản, con tàu có số nhận dạng (IMO) 9135212, mã nhận dạng dịch vụ di động hàng hải (MMSI) là 431836000. Sau khi Nhà máy X46 tiến hành sửa chữa, tàu nhận tên định danh mới là Kiểm ngư Việt Nam 102 và biên chế về Chi cục Kiểm ngư Vùng 1.
Ngoài ra trong năm 2016 còn có thông tin Mỹ sẽ sớm đóng mới và chuyển giao cho Việt Nam các tàu tuần tra cỡ nhỏ Defiant 45 có chiều dài 45 feet (13,7 m); chiều rộng 15 feet (4,6 m). Loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ cảng sông, chữa cháy, bảo vệ bờ biển, thực thi pháp luật trên biển, nó có vận tốc rất cao, lên tới 74 km/h. Tuy vậy hiện vẫn chưa rõ số tàu trên đã về tới Việt Nam hay chưa?
Ngoài ra trong năm 2016 còn có thông tin Mỹ sẽ sớm đóng mới và chuyển giao cho Việt Nam các tàu tuần tra cỡ nhỏ Defiant 45 có chiều dài 45 feet (13,7 m); chiều rộng 15 feet (4,6 m). Loại tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra bảo vệ cảng sông, chữa cháy, bảo vệ bờ biển, thực thi pháp luật trên biển, nó có vận tốc rất cao, lên tới 74 km/h. Tuy vậy hiện vẫn chưa rõ số tàu trên đã về tới Việt Nam hay chưa?
Trong trường hợp mọi chuyện suôn sẻ và tàu USCGC Morgenthau (WHEC 722) sớm được bàn giao, với lượng giãn nước 3.250 tấn, đây sẽ là tàu tuần tra lớn nhất của Việt Nam (vượt qua cả DN 2000), đồng thời lớn hơn cả chiếc Erimo số hiệu PL 02 (lượng giãn nước 2.066 tấn) mà Malaysia vừa được nhận từ Nhật Bản.
Trong trường hợp mọi chuyện suôn sẻ và tàu USCGC Morgenthau (WHEC 722) sớm được bàn giao, với lượng giãn nước 3.250 tấn, đây sẽ là tàu tuần tra lớn nhất của Việt Nam (vượt qua cả DN 2000), đồng thời lớn hơn cả chiếc Erimo số hiệu PL 02 (lượng giãn nước 2.066 tấn) mà Malaysia vừa được nhận từ Nhật Bản.
Theo Soha.vn

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.