“Điềm gở” - Truyền thông đếm xem bao nhiêu lần lính Ukraina ngất xỉu khi có mặt Poroshenko

Trong giai đoạn Pyotr Poroshenko làm tổng thống, năm người lính Ukraina đã bị ngất xỉu tại các sự kiện mà ông ta tham gia, "Strana.ua" viết.
Ông Poroshenko trong một lần xuất hiện trước lực lượng quân đội.
Ông Poroshenko trong một lần xuất hiện trước lực lượng quân đội.

Hai trường hợp mới nhất xảy ra ở Kiev hôm thứ Sáu trong cuộc diễu hành nhân Ngày Độc lập Ukraina. Một trong những người lính đứng trong đội bảo vệ danh dự bị ngất khi Poroshenko nói rằng Ukraina cần cho châu Âu, tờ báo ghi chú. Quân nhân này được đưa ra ngoài và một người khác vào thay thế.

Ngoài anh ta, một người lính dù Ukraina bị ngất tại Khreschatyk. Trong phút mặc niệm, quân nhân này bị ngã xuống, và các đồng nghiệp kéo anh sang một bên.

Sự kiện trước đó xảy ra vào tháng Ba năm nay. Khi đó Poroshenko đang phát biểu nhân kỷ niệm ngày thành lập Vệ binh Quốc gia Ukraina, và lần này người lính cầm cờ đứng sau lưng ông ta bị ngất, ngã xuống và đánh rơi cờ. Lá cờ nhanh chóng được nâng lên, và người lính được đưa ra ngoài.

Trước đó, tháng 11 năm 2017, một người lính trong đội danh dự bị ngất bên cạnh đài tưởng niệm các nạn nhân Holodomor. Quân nhân này bị khó ở do mũ quá chật và ép chặt các mạch máu, truyền thông cho biết. Người lính được đưa đi bằng xe cứu thương.

Vụ việc đầu tiên xảy ra tại lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống đương nhiệm Ukraina. Người lính trong đội danh dự mà Poroshenko đi ngang qua trên thảm đỏ bồng đánh rơi súng và ngã xuống. Nhiều người coi đây là điềm gở, "Strana.ua" ghi nhận. Sau đó được biết rằng người lính bị ngất mắc bệnh thận nặng, vì nguyên nhân này cuối cùng anh ta phải ra khỏi lực lượng vũ trang Ukraina.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.