Điểm lại vòng 4 V.League 2022

(Baonghean.vn) - Ngoại trừ Nam Định nghỉ thi đấu, lần đầu tiên 6 trận đấu đã được diễn ra theo đúng kế hoạch, trong đó sân Pleiku thi đấu trong điều kiện không có khán giả do dịch bệnh Covid-19.

Đây là vòng đấu có 4 trong 6 trận đấu có kết quả hòa, duy nhất chủ nhà H.Hà Tĩnh bị thua và Đông Á Thanh Hóa đã có trận thắng đầu tiên rất thuyết phục. Màn khởi động V.League 2022 đã hoàn thành trong đó khán giả SLNA, Hải Phòng đã biến sân Thống Nhất, Gò Đậu thành những ngày hội bóng đá thu hút người xem.

SLNA, Hải Phòng mất điểm đáng tiếc

BXH tạm thời sau vòng 4. Ảnh VPF.
 BXH tạm thời sau vòng 4. Ảnh VPF.

Việc Oseni lần thứ 2 ra mắt khán giả xứ Nghệ đã có cú ra chân quyết đoán mang về 1 điểm cho đội bóng xứ Nghệ cho thấy tầm quan trọng của ngoại binh đến sân Vinh vào thời điểm chốt danh sách. Thực ra nếu trọng tài Vũ Nguyên Vũ bắt chính xác hơn tình huống việt vị của Olaha thì đội khách đã có trận thắng đầu tiên trên sân của Sài Gòn FC. Nhưng tỷ số 1-1 cũng là kết quả mà hai đội tạm hài lòng bởi Văn Đức chấn thương rời sân, các cầu thủ trẻ SLNA cần thời gian.

Oseni đã thi đấu ấn tượng trong màu áo SLNA. Ảnh VPF.

Oseni đã thi đấu ấn tượng trong màu áo SLNA. Ảnh VPF.

Trọng tài Mai Xuân Hùng đã đưa tình huống phạm lỗi của Ngọc Thịnh ngoài vòng 16,5m thành quả phạt penalty khiến đội khách Hải Phòng đành khép lại trận đấu bằng kết quả hòa 2-2. Có nhiều sự thay đổi nhưng sự xuất hiện của bầu Hoàn, HLV Chu Đình Nghiêm, các cầu thủ Oloya, Rimario, Hải Huy, Việt Hưng và Ngọc Quang là những nhân tố cơ bản giúp cho Hải Phòng tạm lên ngôi đầu BXH. Trong khi đó, chủ nhà B.Bình Dương vẫn chưa thể có niềm vui khi 2 trận sân nhà đều thua và hòa.

Không phải chiến thắng 3-1 mà cái cách “PSG Việt Nam” tổ chức ghi bàn mới khiến người xem thấy được sức mạnh tấn công của T.Bình Định. Tình huống phối hợp tấn công tam giác đẹp mắt giữa Lynch, Rafaelson và Lý Công Hoàng Anh ghi bàn thứ 3 đáng ghi vào sách giáo khoa bóng đá. Trong khi đó H.Hà Tĩnh đã để thua 2 trận trên sân nhà khi thiếu hụt lực lượng và ngoại binh khá vụng về. “Cánh én” Đinh Thanh Trung khó có thể kéo cả đội lên.

Điểm qua các ứng cử viên

Các đội có tham vọng vô địch V.League 2022 đều hòa, HAGL hòa Viettel 2-2, còn Hà Nội hòa TP.HCM 0-0. Nhưng Kiatisak có cái mà lo khi dùng 2 ngoại binh hậu vệ nhưng đã thủng lưới 4 bàn sau 2 trận. Thể lực đang là điểm yếu của đội bóng được đánh giá có hàng công mạnh nhất V.League 2022. HLV Trương Việt Hoàng chỉ đạo qua điện thoại, trung vệ Tiến Dũng chấn thương không thi đấu nhưng chỉ cần đòn ”xa luân chiến” khiến Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn mệt nhoài rời sân và các cầu thủ Viettel dễ dàng có  điểm rời Pleiku.

Chủ nhà Hà Nội FC nếu không có Quang Hải thì như “hổ mất vuốt”, nhất là khi các cầu thủ trụ cột Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Lương không thể ra sân từ đầu. Minh Tuấn, Tuấn Hải đã đến với sân Hàng Đẫy nhưng họ vẫn không làm thế nào xuyên phá hàng phòng ngự đội khách TP.HCM lâu nay thường trắng tay khi đến Hà Nội.

Đây là vòng đấu có tới 3 chiếc thẻ đỏ và Viettel, Hà Tĩnh cho thấy mình vẫn là đội bóng thi đấu rất rắn khi đến nay đã phải nhận 11 thẻ vàng. Với 2 chiến thắng liên tiếp trước SLNA, H.Hà Tĩnh thì thầy trò HLV Đức Thắng của T.Bình Định đang cho thấy mình là thế lực mới của V.League. Việc một nửa đội hình của họ vừa được HLV Park Hang-seo gọi vào đội tuyển cho thấy “ngựa ô” Bình Định mùa này đã trở thành thách thức cho Viettel, Hà Nội.

 Các đội SHB.Đà Nẵng, H.Hà Tĩnh đang vất vả khi ngoại binh tỏ ra mờ nhạt trong khi đó Rimario (Hải Phòng) và Mango (Viettel) với 3 bàn thắng đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn. Sau khi Oseni ghi bàn người hâm mộ xứ Nghệ đang rất kỳ vọng Olaha sẽ làm được điều tương tự.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.