Điểm sáng giáo dục vùng cao

20/04/2011 18:36

(Baonghean) - Với số học sinh đậu tốt nghiệp THCS và thi vào THPT công lập hàng năm luôn đạt 100%, học sinh khá giỏi hàng năm đạt 80% trở lên cùng nhiều thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi các cấp… Trường THCS Trà Lân (huyện Con Cuông, Nghệ An) đã trở thành điểm sáng giáo dục vùng cao, được Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2009, 2010…

Được thành lập tháng 8 năm 2002 với hai nhiệm vụ song song: bồi dưỡng chất lượng mũi nhọn cho toàn huyện và thu hút học sinh dân tộc vùng 135, chất lượng dạy và học luôn là áp lực lớn đối với trường THCS Trà Lân. Xác định “thầy giỏi trò mới giỏi”, nhà trường chú trọng hàng đầu việc bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên cả về phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giáo dục học sinh lẫn khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, trường có 29/33 giáo viên trình độ trên chuẩn. 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, gần 50% đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 100% giáo viên có máy tính cá nhân và ứng dụng thành thạo CNTT trong dạy học. Nhờ vậy mặc dù nguồn tuyển không dồi dào như các trường miền xuôi (mỗi năm sơ tuyển 120 bộ hồ sơ thì tuyển vào lớp 6 chỉ có 95 em, còn lại phải lấy hết học sinh dân tộc vùng 135) nhưng việc bồi dưỡng học sinh ở các lớp năng khiếu luôn đạt kết quả tốt.


Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc tặng máy tính cho thầy trò
trường THCS Trà Lân.

Số lượng học sinh giỏi tăng nhanh qua từng năm. Năm 2009 có 29 em đạt học sinh giỏi tỉnh, năm 2010 có 32 em đạt học sinh giỏi tỉnh, năm 2011 toàn trường có 35 học sinh giỏi tỉnh. Liên tục trong 3 năm liền có học sinh giỏi tỉnh các môn: toán, ly, sinh, tiếng Anh; hai năm liền có thủ khoa thi vào lớp 10 Phan Bội Châu môn tiếng Anh, á khoa chuyên toán đại học Vinh. Riêng kỳ thi vào THPT năm học 2009 – 2010, trường THCS Trà Lân được xếp thứ 12 trong tổng số 440 Trường THCS trong toàn tỉnh.

Trường hiện có 12 lớp học với tổng số 350 học sinh, trong đó có 146 em học sinh các xã vùng 135, 93 học sinh dân tộc vùng 135 (2 học sinh dân tộc Đan Lai). Khó khăn lớn nhất hiện nay là các phòng ở nội trú thiếu, nhà nội trú mới chưa xây dựng xong nên chỉ có 18 em học sinh dân tộc vùng 135 được ở nội trú còn lại phải thuê trọ bên ngoài. Nhà trường phải phân công giáo viên kèm cặp giúp đỡ vừa nâng cao chất lượng học tập vừa đảm bảo sự an toàn cho các em. Đối với những em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm trường đều vận động quyên góp sách vở động viên các em tới lớp, tặng quà cho các em nhân dịp lễ tết, trung thu, quốc tế thiếu nhi 1/6… Mặc dù đời sống còn nhiều chật vật nhưng tất cả giáo viên đều đăng ký giúp đỡ ít nhất một học sinh khó khăn, tiếp sức cho các em đến trường. Nhờ sự tận tâm, tận lực của thầy cô giáo, nỗ lực vượt khó của các em học sinh mà chất lượng đại trà cũng được đảm bảo, hàng năm số học sinh xếp loại học lực khá giỏi chiếm 80% trở lên, trên 90% học sinh toàn trường xếp đạo đức tốt, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội…


Một giờ học ở trường THCS Trà Lân.

Cô giáo Trần Thị Kim Châu - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Để giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia được công nhận từ năm 2006, bên cạnh đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, trường THCS Trà Lân còn chú trọng tăng cường các hoạt động ngoại khóa: chăm sóc gia đình có công cách mạng, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ huyện, thăm quan di tích lịch sử cách mạng, rèn luỵên kỹ năng sống.. hướng tới sự phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Và đó cũng là cách để ngôi trường giàu truyền thống này thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vươn lên trở thành “điểm sáng giáo dục” ở huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn 49,5% theo chuẩn mới.


Gia Huy

Điểm sáng giáo dục vùng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO