Diễn Châu được mùa lạc xuân

(Baonghean.vn) - Năm nay thời tiết thuận lợi nên lạc vụ xuân ở Diễn Châu cho thu hoạch sớm hơn những năm trước tới nửa tháng, với năng suất đạt cao từ 3 - 5 tạ lạc tươi/sào.

Tại các xã Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Thịnh, Diễn Thành... bà con nông dân đã bắt đầu bước vào thu hoạch lạc vụ xuân; chủ yếu lạc được bán tươi cho các tư thương tại ruộng, phục vụ nhu cầu ngày nghỉ và các nhà hàng, quán bia.

Bà Nguyễn Thị Bốn ở xã Diễn Thịnh phấn khởi bởi lạc được mùa. Ảnh: Mai Giang

Bà Nguyễn Thị Bốn ở xã Diễn Thịnh phấn khởi bởi lạc được mùa. Ảnh: Mai Giang

Bà Nguyễn Thị Bốn ở xóm 4, xã Diễn Thịnh cho biết: “Nhà trồng 4 sào lạc, toàn giống lạc Sen thắt luộc ăn ngọt bùi hơn hẳn các giống lạc lai. Gia đình đang thu hoạch sào đầu tiên bán với giá 13.000 đồng/kg".

Điểm mới trong vụ xuân năm nay là bà con đã phục tráng được giống lạc Sen thắt truyền thống nên được trồng đại trà với 1.500 ha, chiếm gần 50% diện tích toàn huyện, thay thế dần diện tích lạc lai. Ưu điểm của lạc Sen là củ chắc, nhân to, ngọt bùi nên được khách hàng rất ưa chuộng.

Bà con bẻ củ lạc tươi bán luôn tại ruộng. Ảnh: Mai Giang

Bà con bẻ củ lạc tươi bán luôn tại ruộng. Ảnh: Mai Giang

Với năng suất đạt cao từ 3 - 3,5 tạ/sào lạc tươi, giá bán 1,3 triệu đồng/tạ, nông dân Diễn Châu thu về bình quân 4 triệu đồng/sào, tương đương với vụ xuân năm trước. Thu hoạch lạc bán tươi thường rút ngắn được thời gian nửa tháng so với lạc để phơi khô, đỡ được rất nhiều công nên nhiều nông dân thu hoạch sớm thay vì để bán khô.         

Thời tiết nắng nóng và nhu cầu về lạc tươi tăng cao phục vụ mùa du lịch nên lạc đầu mùa được giá; tư thương tới tận ruộng thu mua đưa đi bán ở TP. Vinh, ra Hà Nội.

Giống lạc Sen thắt có đặc điểm ngọt bùi nên được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Mai Giang

Giống lạc Sen thắt có đặc điểm ngọt bùi nên được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Mai Giang

Theo tính toán, vụ lạc xuân bà con nông dân Diễn Châu sẽ bán tươi khoảng 6.000/20.000 tấn cả vụ, chiếm gần 30% sản lượng. Diễn Châu sẽ hoàn thành thu hoạch 3.200 ha lạc vụ xuân vào cuối tháng 4.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.