Diễn Châu, Hưng Nguyên, Hoàng Mai còn chậm tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành phê duyệt trước 30/7/2020 và bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2020. Tuy nhiên, các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, TX. Hoàng Mai khả năng khó hoàn thành vì triển khai xây dựng hạ tầng tái định cư chậm.

Chiều ngày 18/6, UBND tỉnh tổ chức họp đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương có tuyến đi qua.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Lâm Tùng

Theo kế hoạch, đối với đoạn qua đất nông nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu GPMB xong trước ngày 10/5/2020. Đối với đoạn qua đất ở, vườn nhưng không thuộc diện tái định cư, UBND tỉnh yêu cầu GPMB xong trước ngày 30/5/2020. Đối với đoạn qua đất ở, vườn phải bố trí tái định cư, yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/8/2020. Xây dựng xong các khu tái định cư trước ngày 30/6/2020.

Lãnh đạo huyện Diễn Châu - ông Lê Mạnh Hiên báo cáo các vướng mắc trên địa bàn. Ảnh: Lâm Tùng
Lãnh đạo huyện Diễn Châu - ông Lê Mạnh Hiên báo cáo các vướng mắc trên địa bàn. Ảnh: Lâm Tùng

Tuy nhiên, theo báo cáo của các huyện thì hầu hết đều đang chậm. Nguyên nhân là do, trong quá trình lập quy hoạch tái định cư, đa số các hộ dân đề nghị được bồi thường bằng đất, không nhận tiền, đề nghị bằng hình thức đất đổi đất (kể cả đất vườn) và kiến nghị thu hồi, bồi thường đất và tài sản trong hành lang ATGT (tại huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc). Một số trường hợp giao đất trái thẩm quyền, có phiếu thu tiền sử dụng đất nhưng chưa rõ đã nộp đủ hay chưa đủ để khấu trừ nghĩa vụ tài chính (tại thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu).

Bên cạnh đó, một số trường hợp hộ gia đình bị thu hồi hết thửa đất ở, nhưng đã có đất ở, nhà ở khác trên cùng địa bàn nơi thu hồi đất nay theo quy định không được bố trí tái định cư. Về bản chất, hộ gia đình này mua đất cho con ở riêng và chưa xây dựng nhà ở. Nếu theo hướng dẫn thì phải lấy ở các quỹ đất của địa phương (đất đấu giá, định giá...) nhưng các hộ không đồng thuận mà yêu cầu cho thực hiện đổi đất vào khu tái định cư ( tại thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc, Diễn Châu).

Mặt khác giá đất giữa nơi đi và nơi đến tại một số xã dự kiến có chênh lệch lớn, các trường hợp con trên 18 tuổi nhưng chưa lập gia đình, các hộ đề nghị cấp đất tái định cư (huyện Nghi Lộc khoảng 20 hộ).

Về khu tái định cư, nhiều huyện triển khai xây dựng hạ tầng chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng phạm vi đất ở phải tái định cư, đặc biệt là TX Hoàng Mai, Diễn Châu và Hưng Nguyên chưa thi công.

Sau khi nghe các huyện, các ngành báo cáo, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương rà soát lại tổng mức GPMB, kế hoạch và tiến độ giải ngân phục vụ dự án; Xây dựng lại tiến độ GPMB đoạn qua đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn không phải tái định cư và phê duyệt di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh các thủ tục xây dựng tái định cư, triển khai xây dựng hoàn thành bàn giao đất cho các hộ dân trước ngày 30/8/2020, phê bình một số huyện giải ngân chậm và xây dựng khu tái định cư chậm.

Sơ đồ tuyến cao tốc Bắc - Nam qua thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Sơ đồ tuyến cao tốc Bắc - Nam qua thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu 

Cao tốc Bắc - Nam là dự án trọng điểm và đã bố trí vốn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện tập trung công tác giải phóng mặt bằng không để dây dưa vấn đề mất thời gian giải quyết. Chỉ đạo các xã sau đại hội Đảng tập trung ngay vào công việc. Khẩn trương đấu thầu xây dựng và hỗ trợ nhân dân công tác di dời đảm bảo kế hoạch của tỉnh. Về di dời đường điện, nên giao cho Tổng Công ty Truyền tải điện làm chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ nhanh hơn; Các huyện có vướng mắc cá biệt cần gửi văn bản riêng để UBND tỉnh giải quyết.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km. Trong đó: Đoạn qua đất nông nghiệp khoảng 79,31 km (90%); Đoạn qua đất khu dân cư khoảng 8,53 km (10%). Vốn đã cấp cho dự án 1.891,5 tỷ đồng, kế hoạch vốn bố trí năm 2020 là 1.195 tỷ đồng.

Hiện đã trích lục trích đo phê duyệt được 87,54/87,84 km đạt 99,66%. Còn lại đất nông nghiệp xã Hưng Tây 0,1 km và Hưng Phú 0,2 km.

Về phê duyệt phương án bồi thường đạt 1.035,82 tỷ đồng, đạt 54,8% vốn đã cấp. Các địa phương đã chi trả được 869,497 tỷ đồng, đạt 46% vốn đã cấp.

Đến ngày 18/6, tỉnh đã GPMB được khoảng 72,6/87,84 km, đạt 82,65%. Trong đó: Đất nông nghiệp 72,6/79,31 km, đạt 91,53% (còn lại 6,71 km); Đất ở, đất vườn còn 3,47 km, đất ở phải tái định cư còn 5,06 km chưa giải phóng.

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.