Diễn Châu xuất hiện dịch cúm gia cầm trên đàn vịt 2.460 con

(Baonghean.vn) - Dịch cúm gia cầm H5N6 đã bùng phát trên đàn vịt 2.460 con của trang trại chị Nguyễn Thị Vân ở xóm 4, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu. Cùng với tiêu hủy đàn gia cầm, huyện nỗ lực để dịch không lây lan trên diện rộng.

Theo chị Vân, chủ trang trại cho biết: Từ ngày 26 - 28/7, đàn vịt 12 ngày tuổi của gia đình vẫn bình thường, nhưng sau đó chết rất nhanh. Chỉ 2 ngày đã chết tới 90 con. Chị đã báo với Ban Thú y xã, được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và kết quả dương tính với H5N6.

Ngày 30/7, Trạm Thú y Diễn Châu đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ tổng đàn 2.460 con, đồng thời tiến hành xử lý khử trùng, tiêu độc, lập chốt chặn không cho gia cầm lưu thông trong vùng có dịch. "Thấy vịt ăn bình thường nhưng ăn xong là giãy chết. Tôi đã đăng ký vắc xin, nhưng chưa đến ngày nên chưa tiêm, giờ bị dịch mất trắng cả đàn" - chị Vân cho hay.

Sau khi tiêu hủy đàn vịt, chị Vân rắc vôi bột khử trùng chuồng trại. Ảnh: Mai Giang
Sau khi tiêu hủy đàn vịt, chị Vân rắc vôi bột khử trùng chuồng trại. Ảnh: Mai Giang
Cùng với việc thực hiện các biện pháp chống dịch tại điểm phát dịch, các cơ quan chức năng đã thông báo đến người dân về tình hình dịch bệnh và hư­ớng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời ký cam kết với các hộ dân không giết thịt, không bán chạy; cách ly gia cầm ốm, không vứt xác bừa bãi; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn của Trạm Chăn nuôi và Thú y.

Tuy cách xa trang trại có vịt bị bệnh nhưng ngay khi dịch bùng phát, ông Nguyễn Ngọc Luyên ở xóm 2 đã đăng ký mua thuốc và được cán bộ thú y về tận nơi tiêm phòng bệnh cho tổng đàn vịt. Ông Luyên cho biết, tuy gia đình không nằm trong vùng dịch, nhưng được giúp đỡ về khâu tiêm phòng nên đàn vịt chưa tới một tháng nữa là đẻ vẫn tiến hành tiêm phòng.

Ông Nguyễn Ngọc Luyên phun hóa chất khử trùng tiêu độc toàn trang trại. Ảnh: Mai Giang

Ông Nguyễn Ngọc Luyên phun hóa chất khử trùng tiêu độc toàn trang trại. Ảnh: Mai Giang

Diễn Liên là vùng chăn nuôi vịt lớn nhất ở Diễn Châu, với 20 hộ trang trại chăn nuôi, quy mô hàng nghìn con trở lên. Với tinh thần chống dịch khẩn trương cùng với tiêu hủy đàn vịt bị bệnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã phun khử trùng tiêu độc tại vùng dịch. Ngày 1/8 đã cấp về 24.000 liều vắc xin H5N1 tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn xã.

Chị Chu Thị Ngọc Dung - cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu cho biết: Ngoài việc gửi công văn đến các địa phương khẩn trương chống dịch, thông báo đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đăng ký mua vắc xin tiêm và phun khử trùng tiêu độc, chúng tôi khuyến cáo các gia đình không đưa gia cầm về tái đàn dịp này. 

Ông Nguyễn Ngọc Luyên phun hóa chất khử trùng tiêu độc toàn trang trại. Ảnh: Mai Giang

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y tiêm phòng đàn gia cầm cho 20 trang trại chăn nuôi của Diễn Liên. Ảnh: Mai Giang

Đây là ổ dịch thứ 2 bùng phát tại địa bàn Diễn Liên từ đầu năm 2018 đến nay. Vào tháng 1/2018, Diễn Liên đã bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1, phải tiêu hủy 765 con gà. Hiện nay thời tiết mưa nắng thất thường, môi trường ô nhiễm nên rất dễ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, việc tiêm phòng được cho là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.