Điện công nghiệp và Công nghệ ô tô là 2 ngành 'hot' năm nay

(Baonghean.vn) - Năm học này, trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc thu hút được gần 1.000 học sinh và đặt mục tiêu 85-90% sinh viên ra trường có việc làm. 

Chiều 11/10, Trường cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc khai giảng năm học mới 2017 - 2018 và  Ngày hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc. 

Tới dự có các đồng chí  Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTBXH, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 5 giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Sỹ Minh
Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho 5 giáo viên dạy giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Sỹ Minh

Năm học 2016 - 2017, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm học đã liên hệ được gần 730 học sinh thực tập, tìm việc làm trong và ngoài nước cho 675 em, đạt tỷ lệ 86%.

Hầu hết các em đều được giới thiệu đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tập đoàn kinh tế như Samsung Việt Nam, Tập đoàn Hồng Hải, Công ty Hưng Thịnh Formusa Hà Tĩnh… được tư vấn và giới thiệu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Năm học 2017 - 2018 này có gần 1.000 học sinh, sinh viên học tập ở 7 khoa (10 ngành) của trường, trong đó có nhiều khoa "hot" thu hút đông học sinh, sinh viên như khoa Điện công nghiệp; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Cơ khí chế tạo... Nhà trường đặt mục tiêu 85 - 90% học sinh sinh viên có việc làm sau khi ra trường.   

Đào tạo nghề để tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xuất khẩu lao động
Đào tạo nghề để tạo điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia xuất khẩu lao động ở trường cao đẳng KTCN Việt - Hàn. Ảnh: Tư liệu

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân; nhà trường trao phần thưởng cho 5 giáo viên dạy giỏi; trao giấy khen 30 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Kéo co - một trong những hoạt động trong Ngày hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Sỹ Minh
Kéo co - một trong những hoạt động trong Ngày hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Sỹ Minh

Ngày hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017 bao gồm các hoạt động: trình diễn văn nghệ, biểu diễn võ thuật Vovinam, nhạc cụ dân tộc cùng các trò chơi dân gian hai nước; giới thiệu các món ăn Việt Nam - Hàn Quốc do cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh, sinh viên chế biến. Đây là hoạt động thường niên của trường, là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Thanh Thủy 

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.