Điện Kremlin: EU không thể làm trung gian hòa giải Nga-Ukraine
Điện Kremlin cho rằng, EU là một bên tham gia xung đột nên không thể làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/5 đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến cục diện ngoại giao giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU). Moskva khẳng định lập trường cứng rắn trước các động thái của Brussels, đồng thời bình luận sâu về diễn biến viện trợ quân sự trong xung đột Ukraine.
Theo tuyên bố mới nhất từ Điện Kremlin, EU hiện đã trở thành một bên tham gia xung đột. Do đó, khối này hoàn toàn không đủ tư cách để đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.
Phát ngôn viên Dmitry Peskov chỉ rõ, việc Brussels khước từ hoàn toàn con đường đối thoại với Nga chính là "sai lầm lớn nhất của liên minh này". Chính sách "bài xích đối thoại" của EU là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng bế tắc nghiêm trọng trong quan hệ ngoại giao song phương hiện nay.
Dù vậy, phía Nga cũng nhìn nhận một điểm sáng trong các động thái gần đây của châu Âu. Việc EU đang cố gắng tìm kiếm nhân tố có thể mở lại kênh liên lạc với Nga cho thấy họ đã phần nào nhận ra tầm quan trọng của việc đối thoại.
Chia sẻ trước giới báo chí, ông Dmitry Peskov nhận định: "Họ không phải đang sàng lọc các bên trung gian, mà là đang tìm kiếm những người có thể bắt đầu lại cuộc trò chuyện với Nga. Bản thân thực tế này là một tín hiệu tích cực và cần được hoan nghênh. Không một vấn đề nào có thể được thảo luận và giải quyết ổn thỏa, nếu thiếu đi đối thoại".
Bên cạnh mối quan hệ với EU, Điện Kremlin cũng đưa ra những đánh giá tích cực trước các tuyên bố từ Budapest. Cụ thể, Moskva bày tỏ sự đồng thuận cao với tuyên bố của Thủ tướng Hungary Peter Magyar về việc nước này sẽ không cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi đánh giá điều này rất tích cực. Nếu một quốc gia tuyên bố rằng họ thấy việc 'đổ thêm dầu vào lửa' là không cần thiết, thì đó là một động thái đáng được hoan nghênh".
Theo nhận định từ phía Nga, tiến trình lập lại hòa bình tại Ukraine sẽ diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều, nếu tất cả các quốc gia khác cũng đồng loạt từ bỏ việc viện trợ vũ khí cho Kiev. Khi được báo giới hỏi, liệu Điện Kremlin có dự liệu trước về quyết định này của phía Hungary hay không, ông Peskov khẳng định: "Chúng tôi kỳ vọng mọi quốc gia đều sẽ đưa ra quyết định tương tự. Khi đó, hòa bình chắc chắn sẽ đến sớm hơn".


