Điện Kremlin gọi chính sách của EU với Ukraine là nghịch lý
Thư ký báo chí Điện Kremlin cho rằng, chính sách "cuồng loạn" của EU rất khó hiểu và nghịch lý.

Theo RIA Novosti, trong chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình Russia 1, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi thái độ của châu Âu đối với việc giải quyết xung đột ở Ukraine là nghịch lý.
Ông Peskov cho biết: “Thật khó để hiểu được chính sách quân phiệt điên cuồng của châu Âu. Người châu Âu nên quan tâm đến hòa bình, nhưng đồng thời họ lại nói về việc tiếp tục chiến tranh và nhu cầu quân sự hóa của riêng họ. Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về "chiếc ô hạt nhân" cho châu Âu nghe có vẻ rất nguy hiểm”.
Theo ông Peskov, một ngày nào đó, các chính trị gia sẽ xuất hiện ở châu Âu và hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga.
Về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine, ông Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng ngừng bắn ở Ukraine, nhưng vẫn còn nhiều sắc thái và nhiều việc phải làm.
“Chính quyền Kiev có thể hứa hẹn rất nhiều, nhưng cái giá cho lời nói của ông Zelensky không quá cao. Hơn nữa, việc Kiev không tuân thủ các thỏa thuận chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng có thể trở thành lý do cho một cuộc đối thoại mới giữa Tổng thống Nga và Mỹ” – ông Peskov cho biết.
Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết thêm, Nga và Mỹ có thể không đồng ý về nhiều vấn đề do bất đồng quan điểm, song điều này không nên tước đi cơ hội hợp tác cùng có lợi giữa các bên.
Theo ông Peskov, Moskva và Washington đang phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn về khả năng nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.
Hôm nay (24/3) một cuộc họp của các chuyên gia từ Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia. Phía Nga sẽ có đại diện là người đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc FSB Sergei Beseda. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào khả năng nối lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.