Điện Kremlin: Lệnh trừng phạt Nga là 'hạn chế kiểu kẻ cướp'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi lệnh trừng phạt chống Nga là “những hạn chế kiểu kẻ cướp”. Ông phát biểu điều này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RTV1.
“Khủng hoảng luôn tôi luyện và làm cho bạn mạnh mẽ hơn”, ông Peskov nhận xét. Ông nói thêm rằng Nga đã học cách sống trong điều kiện như vậy.

Vào cuối tháng 3, Nga, Trung Quốc, Iran, Cuba, Syria, Nicaragua, Venezuela và CHDCND Triều Tiên kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt để chống lại dịch bệnh coronavirus. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã từ chối thông qua dự thảo nghị quyết.

Đại hội đồng LHQ ngăn chặn nghị quyết của Nga về bãi bỏ lệnh trừng phạt.

Các nước Liên minh châu Âu, cũng như Hoa Kỳ và Ukraine, lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva vào năm 2014. Điều này xảy ra sau khi Crưm theo kết quả trưng cầu dân ý đã trở thành một chủ thể của nước Nga.

Việc bán đảo gia nhập Nga bị họ coi là bất hợp pháp, nhưng Moskva bác bỏ những cáo buộc này. Sau đó vào năm 2015 có thêm lệnh trừng phạt do cuộc xung đột ở Donbass. Moskva đáp trả bằng cách áp đặt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước ủng hộ lệnh trừng phạt.

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.