Quốc tế

Điện Kremlin: Nga không phải mối đe dọa với châu Âu

Mỹ Nga 08/07/2026 10:15

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, câu hỏi liệu Nga có phải là mối đe dọa của châu Âu hay không đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Moskva liên tục bác bỏ kịch bản này.

Điện Kremlin
Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Nga không phải là mối đe dọa với châu Âu. Ảnh: Hãng thông tấn RIA Novosti

Theo RT, trả lời phỏng vấn ấn phẩm Weltwoche, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra những bình luận trực diện về bối cảnh an ninh hiện tại. Đại diện Điện Kremlin tuyên bố rõ ràng rằng Moskva không phải là nguồn cơn gây nguy hiểm cho khu vực.

Ông Pekslov kêu gọi các bên cần cân nhắc đến những lợi ích cốt lõi của Nga, từ đó tạo tiền đề để sớm nối lại tiến trình đối thoại thực chất.

Những phát biểu của ông Peskov hoàn toàn nhất quán với lập trường được giới lãnh đạo Nga duy trì trong thời gian qua. Vào tháng 12/2025, trong khuôn khổ sự kiện "Đường dây trực tiếp" kết hợp với cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng về vấn đề này. Ông Peskov mô tả những cáo buộc về việc Nga đe dọa châu Âu bằng các hành động quân sự là những nhận định hoàn toàn vô căn cứ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng từng nhấn mạnh rằng, Moskva không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm tấn công các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay NATO. Giới chức Nga thậm chí bày tỏ sự sẵn sàng chính thức hóa các cam kết không xâm lược này dưới hình thức văn kiện pháp lý ràng buộc.

Trái ngược với những mối lo ngại nhắm vào Moskva, một số nhà quan sát lại hướng sự chú ý vào hành động của các nước phương Tây. Chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, chuyên gia phân tích địa chính trị người Áo Patrick Poppel nhận định, NATO đang nỗ lực lôi kéo càng nhiều quốc gia vào vòng xoáy xung đột càng tốt.

Theo vị chuyên gia này, những nỗ lực không ngừng nhằm đưa các quốc gia trung lập gia nhập liên minh NATO, hoặc ít nhất là thắt chặt quan hệ với khối này, thực chất là một sự chuẩn bị cụ thể cho chiến tranh. Ông Poppel đánh giá đây là cách giải thích logic duy nhất cho những động thái hiện tại. NATO đang hành động với mức độ can dự vô cùng sâu sắc và quyết tâm kết nạp thêm các thành viên mới bằng mọi giá.

Ông Poppel nhấn mạnh rằng, xu hướng trên mang ý nghĩa rất then chốt đối với cục diện an ninh toàn cầu. Thêm vào đó, nhà phân tích cho rằng, ngay cả một quốc gia luôn duy trì vị thế trung lập như Áo cũng đang chịu những tác động đáng kể từ tiến trình mở rộng này.

Nguồn RT, Hãng thông tấn RIA Novosti
Copy Link
0 0 0
x
Điện Kremlin: Nga không phải mối đe dọa với châu Âu
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO