Điện Kremlin nói chiến thắng của Nga là điều tất yếu; Tổng thống Biden kêu gọi đừng để ông Putin thắng

Hoàng Bách (Theo TASS, Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lưu ý, các quốc gia phương Tây khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tiến hành tại Ukraine phải kết thúc, “nhưng họ muốn chấm dứt nó với thất bại thuộc về Nga”.

1676394578649.jpeg
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RAND

Cụ thể, ông Peskov nói với các phóng viên rằng, phương Tây muốn Nga thua trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng tình hình trên chiến trường lại cho thấy điều ngược lại không thể tránh khỏi.

Ông lưu ý, các nước phương Tây nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt phải kết thúc, "nhưng họ muốn kết thúc nó với sự thất bại của Nga".

Ông Peskov nói thêm: “Một mặt, họ muốn cuộc chiến này dừng lại, nhưng mặt khác, họ lại kéo dài nó bằng cách ném tiền vào lò chiến tranh”.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 6/12 đã khẩn khoản kêu gọi phe Cộng hoà đồng ý bơm thêm viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh chiến thắng của Nga Ukraine sẽ giúp Moskva có thế để tấn công các nước đồng minh NATO của Mỹ và có thể kéo quân đội Mỹ tham chiến.

Ông Biden phát biểu trong bối cảnh Mỹ dự định công bố viện trợ bổ sung 175 triệu USD cho Ukraine do nguồn cung tiền cho Kiev đang ngày càng cạn kiệt. Ông tỏ dấu hiệu sẵn sàng thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chính sách di cư của Mỹ dọc biên giới với Mexico nhằm cố gắng lôi kéo sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa.

Tổng thống Biden nói: “Nếu ông Putin chiếm Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó”. Nhà lãnh đạo Mỹ dự đoán ông Putin sẽ tấn công một đồng minh NATO, và sau đó "chúng ta sẽ có thứ mà chúng ta không tìm kiếm và hiện nay chúng ta chưa có: ấy là việc quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga".

“Chúng ta không thể để Putin thắng”, ông Biden khẳng định.

Tuy nhiên, sau đó, các thành viên phe Cộng hoà trong Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn dự luật được phe Dân chủ hậu thuẫn về dự kiến cung cấp hàng tỷ USD trong khoản viện trợ an ninh mới dành cho Ukraine và Israel. Bên cạnh những mối quan ngại quốc tế khác, phe Cộng hòa tuyên bố rằng, họ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt hơn chính sách biên giới.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.