Điện Kremlin tiết lộ điều kiện đàm phán với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhưng sẽ chỉ đồng ý thảo luận toàn diện về tất cả các vấn đề quan tâm.

Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov, ngày 26/3 tuyên bố rằng phái đoàn ngoại giao chỉ có những liên hệ “tạm thời” với chính quyền Mỹ kể từ vụ tấn công khủng bố ở Moskva tối 22/3, nhưng tuần tới sẽ thảo luận về “các mối quan hệ song phương, về cách chúng ta có thể tiếp tục chung sống, và liệu có cơ hội nào để mối quan hệ Nga-Mỹ không bị phá hủy hoàn toàn hay không.”

ANH 1.jpg
Thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: Sputnik

Moskva có đủ “ý chí chính trị” để đàm phán với Washington, nhưng “ủng hộ một cuộc thảo luận toàn diện về mọi vấn đề”, ông Peskov nói rõ. “Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định chúng tôi sẵn sàng đối thoại và chúng tôi tin rằng cần phải thảo luận mọi vấn đề một cách toàn diện. Bạn không thể đưa một số vấn đề ra khỏi bối cảnh chung hiện đang chi phối quan hệ song phương của hai bên”, ông Peskov nói thêm.
Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng Nga đang cố gắng xác định liệu có ý nghĩa gì khi nói chuyện với Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại hay không. Washington cắt đứt gần như toàn bộ quan hệ với Moskva vào tháng 2 năm 2022, với lý do xung đột Ukraine nổ ra. Vào tháng 8 năm đó, Đại sứ Antonov cho rằng“chỉ còn lại những mảnh vụn”, đề cập đến đường dây nóng giảm xung đột ở Syria, thám hiểm không gian và một số công việc liên quan đến chính sách không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã đình chỉ tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New START, viện dẫn những tuyên bố của Mỹ về việc gây ra “thất bại chiến lược” đối với Moskva bằng cách trang bị vũ khí và tài trợ cho Ukraine.
Ông Peskov hồi tháng trước cho biết Nga không nhận thấy bất kỳ “ý chí chính trị” nào từ Washington trong việc tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Moskva./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.