Điện lực Đô Lương tập trung khắc phục 250 cột điện gãy đổ sau bão số 2

(Baonghean.vn) - Cơn bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An gây nhiều thiệt hại cho người dân. Trong đó, nguồn điện sinh hoạt của bà con huyện Đô Lương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Sau bão số 2, toàn bộ hệ thống điện ở Đô Lương hầu như bị tê liệt. Ngay sau đó, các nguồn điện đều được ngắt kết nối để đảm bảo an toàn về người cho nhân dân.

Ngành Điện lực Đô Lương. Ảnh: Thúy Hằng
Sau bão số 2, toàn bộ hệ thống điện ở Đô Lương hầu như bị tê liệt. Ảnh: Thúy Hằng

Tại thị trấn Đô Lương, sau bão, 2 cây cột điện bị gãy đổ, ngành Điện lực đã huy động nhân viên phối hợp với công an, bộ đội để tập trung khắc phục sự cố. Chỉ sau 6 tiếng đồng hồ, một nửa số hộ dân trên địa bàn thị trấn đã có điện để tiếp tục sinh hoạt. 

Ông Lê Đình Nga ở khối 4, thị trấn Đô Lương chia sẻ: "Tôi nghĩ là phải sau vài ngày mới có điện, tuy nhiên, điện lực Đô Lương rất cố gắng để khắc phục. Mới sau nửa ngày đã có điện trở lại, chúng tôi rất vui mừng".

Ngành Điện lực Đô Lương. Ảnh: Thúy Hằng
Sau cơn bão, 50% sự cố điện trên địa bàn huyện Đô Lương đã được khắc phục. Ảnh: Thúy Hằng

Theo thống kê nhanh của Điện lực Đô Lương, cơn bão số 2 đã làm hư hỏng và gãy đổ 1 cột điện cao thế, 250 cột hạ thế, 1 máy biến áp ở xã Hiến Sơn. Các xã bị hư hỏng nặng gồm Trung Sơn, Mỹ Sơn, thị trấn Đô Lương... Ước tính thiệt hại lên tới gần 1 tỷ đồng. 

Anh Nguyễn Sỹ Thông - Phó giám đốc Điện lực Đô Lương cho biết: “Để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, chúng tôi đã huy động 100% cán bộ, nhân viên, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để nhanh chóng khắc phục sự cố".

Ngành Điện lực Đô Lương. Ảnh: Thúy Hằng
Thay thế cột điện cao thế ở xã Trung Sơn (Đô Lương) bị cơn bão số 2 quật gãy đổ.  Ảnh: Thúy Hằng

Sau 5 giờ chiều ngày 17/7/2017,  50% sự cố điện trên địa bàn huyện đã được khắc phục và xử lý. Chỉ còn một số tuyến điện xa trung tâm, khó khăn trong việc điều động lực lượng vẫn đang trong tình trạng sửa chữa. Điện lực Đô Lương vẫn đang tiếp tục khẩn trương sửa chữa, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất./.

Thúy Hằng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.