Diện mạo đô thị Vinh: Rác thải xây dựng "tấn công" đường phố

(Baonghean) - Mấy tháng này, dải phân cách tuyến đường Phan Đình Phùng – nối từ ngã tư chợ Vinh (điểm giao nhau giữa đường Quang Trung, đường Trần Phú) đến ngã tư cầu vượt trên đường Nguyễn Sinh Sắc bị rác thải xây dựng “tấn công”. Đây là tuyến đường quan trọng ở cửa ngõ phía Nam Thành phố Vinh, có 2 đường gom hai bên được ngăn cách bởi 2 làn đường lớn bằng dải phân cách mềm có khoảng đất để trồng cây xanh. Tuy nhiên, dải phân cách mềm này lại biến thành nơi để nhiều người đổ rác thải xây dựng.
Rác thải trước cổng Công viên vườn hoa Cửa Nam.
Rác thải trước cổng Công viên vườn hoa Cửa Nam.
Chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên bán đồ gỗ trên đường Phan Đình Phùng bức xúc cho rằng, lẽ ra dải phân cách mềm là nơi trồng cây xanh để tạo cảnh đẹp, nhưng người ta lại đổ gạch, đá vôi vữa, thậm chí trước số 32, Phan Đình Phùng người ta bê cả cái xí bệt hư hỏng ra vứt ở đây. Như thế không thể chấp nhận được.
Chọn hai thời điểm, thứ Sáu, ngày 12/12 và thứ Bảy ngày 20/12 để quan sát con đường này, chúng tôi thấy đúng là trên đường này có nhiều vị trí “không thể chấp nhận được”. Ngay từ cầu vượt Nguyễn Sinh Sắc đi vào, đoạn đường gom phía trước Công viên vườn hoa Cửa Nam trở thành bãi đổ rác vật liệu xây dựng càng ngày càng chất đống. Cứ như đây là bãi rác thực sự. Đi một đoạn nữa, trước Công ty CP Naconex Nghệ An (số 38 Phan Đình Phùng), những mảng vật liệu xây dựng nguyên khối bị người ta bê nguyên và vất lên dải phân cách, nằm ngổn ngang, chồng chất, đến nay đã mọc rêu. Cũng như thế, đoạn đường trước ngõ 129 khối 15 đường Phan Đình Phùng có một bãi vữa, xỉ, gạch bể, đá... cách đây hơn 1 tuần vẫn như cũ. Đặc biệt hơn, đoạn từ nhà số 158 đến 182 đường Phan Đình Phùng dày đặc những bãi rác thải xây dựng rất phản cảm.
Lẽ nào rác thải án ngữ trên dải phân cách một tuyến đường lớn diễn ra lâu nay như vậy mà những người có trách nhiệm lại không nhìn thấy?
Danh sách những đơn vị, cá nhân vi phạm đổ rác sai thời gian, địa điểm quy định do Công ty TNHH MTV MTĐT Nghệ An kiểm tra, phát hiện trong tháng 12/2014 
1.Tại phường Hưng Bình.
Ngày 4/12/2014, lúc 7 giờ 45 phút, Shop Hoa Y Ly, số 68, đường Lê Hồng Phong đổ cành, lá hoa tươi ra vỉa hè, lề đường sai giờ, địa điểm quy đinh. 
2. Ở phường Hưng Phúc.
Ngày 4/12, lúc 16 giờ 55 phút, Tiệm bánh mỳ Lập Vinh, số 270 đường Nguyễn Văn Cừ, đổ giấy lau, giấy kẹp bánh, túi ni lông ra lề đường sai quy đinh.
3. Trên địa bàn phường Trường Thi:
 - Ngày 5/12, lúc 9 giờ, Trường Cao đẳng Du lịch Thương mại Nghệ An, số 201, đường Phong Định Cảng dọn vệ sinh (nhổ cỏ, quét lá cây) đưa ra lề đường Phong Định Cảng sai thời gian quy định.
- Ngày 6/12, lúc 16 giờ 55 phút, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn thường xuyên đẩy xe gom rác ra điểm rác đường Bạch Liêu, sát hàng rào Trường Đại học Vinh (Cách đường Lê Duẩn 70m về phía Bắc) sai địa điểm .
4. Ở phường Đội Cung: 
Ngày 6/12, lúc 10 giờ 20 phút, chủ quán Café số 99, đường Phan Chu Trinh đưa cành cây, rác thải ra điểm tập kết rác đường quanh sân bóng, đối diện Cửa Tiền, cổng số 11 sân bóng đá trung tâm sai thời gian quy định. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thông tin vấn đề này và các lĩnh vực khác để góp phần xây dựng đô thị Vinh ngày càng văn minh hơn.
Nhóm phóng viên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.