Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Quảng trường Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động thường niên của Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy của cán bộ, viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Trong 2 ngày 30 và 31/5, Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn và diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chỗ năm 2022.

Tham gia hội nghị tập huấn và diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ gồm toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đ.C

Cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đ.C

Tại lớp tập huấn, cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 (Công an Nghệ An) triển khai các nội dung, gồm: Thông tin các tình huống mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, các nguy cơ cháy có thể xảy ra và công tác phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn kỹ thuật, thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy và triển khai rải, lắp vòi chữa cháy; hướng dẫn cách sử dụng các loại bình khí gas. Hướng dẫn rải lắp và sử dụng lăng vòi chữa cháy; hướng dẫn chữa cháy bằng bình bột và bình khí...

Mô tả nội dung tình huống giả định cho cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Ngọc Nguyên
Mô tả nội dung tình huống giả định cho cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Ngọc Nguyên
Triển khai phương án chữa cháy theo kế hoạch diễn tập với tình huống giả định. Ảnh: N.N
Triển khai phương án chữa cháy theo kế hoạch diễn tập với tình huống giả định. Ảnh: N.N

Với nội dung diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã được triển khai phương án giả định xảy ra cháy tại khu vực núi Chung. Theo đó, chỉ trong vòng 10 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ đã được huy động, cùng với phương tiện, dụng cụ được trang bị nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ triển khai chữa cháy trong tình huống giả định. Ảnh: N.N
Cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ triển khai chữa cháy trong tình huống giả định. Ảnh: N.N

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của cán bộ viên chức, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Thông qua đó, kiểm tra khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng, phương tiện chữa cháy tại Quảng trường; nâng cao kỹ năng phối hợp sẵn sàng chữa cháy của cán bộ, chiến sỹ Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị, Công ty cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh, bộ phận bảo vệ, vệ sỹ, các cá nhân, tập thể tham gia dịch vụ tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.