Diễn Trung (Diễn Châu): Mỗi ngày xuất bán 10 vạn quả trứng gà VietGAP

(Baonghean.vn) - Xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) hiện có 168 trại chăn nuôi gà theo quy trình VietGAP, mỗi ngày cung ứng cho thị trường 10 vạn quả trứng sạch và mỗi năm xuốt chuồng hơn 1000  tấn gà thịt.

Trại gà của ông Lê Văn Ân, xóm 2B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu có quy mô nuôi 10 nghìn con/lứa. Chủ yếu là nuôi giống gà Mic, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, thu lãi 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 2 lao động.
Trại gà của ông Lê Văn Ân, xóm 2B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu có quy mô nuôi 10 nghìn con/lứa. Chủ yếu là nuôi giống gà Mic, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa, thu lãi 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 2 lao động.

Hiệp hội chăn nuôi gà xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu thành lập từ năm 2009, phát triển lên Tổ chăn nuôi gà theo quy trình VietGAP từ năm 2013. Đến nay Tổ chăn nuôi gà VietGAP Diễn Trung đã có 168 trang trại, gia trại chăn nuôi gà có quy mô từ 500 đến 15 nghìn con/lứa. Trong đó 95 trại chuyên chăn nuôi gà thịt, còn lại là nuôi gà đẻ trứng.

Gia đình anh Lê Văn Sáu, xóm 8, xã Diễn Trung nuôi 4 nghìn con gà mái đẻ, giống Sa pha và Ai Cập, mỗi ngày thu hoạch 3.500 quả trứng.
Gia đình anh Lê Văn Sáu, xóm 8, xã Diễn Trung nuôi 4 nghìn con gà mái đẻ, giống Sa pha và Ai Cập, mỗi ngày thu hoạch 3.500 quả trứng.

Ông Đậu Ngọc Hòa - Tổ trưởng tổ chăn nuôi gà VietGAP Diễn Trung cho biết: Với số lượng trại gà đó, mỗi ngày người chăn nuôi gà ở đây cung cấp cho thị trường trên 10 vạn quả trứng, thu về 160 triệu đồng; ngoài ra  bình quân mỗi trại gà xuất chuồng 12 tấn gà thịt/năm. Như vậy, mỗi năm Diễn Trung xuất chuồng trên 1 nghìn tấn gà thịt, thu về hàng chục tỷ đồng.

Giống gà Sa pha được người chăn nuôi chăm sóc tốt, nên tỷ lệ đẻ trứng đạt 95%/ngày.
Giống gà Sa pha được người chăn nuôi chăm sóc tốt, nên tỷ lệ đẻ trứng đạt 95%/ngày.
Hiện tại, giá bán nhập trứng 1.600 đồng/quả, người chăn nuôi thu lãi khoảng 500 đồng. Thị trường tiêu thụ trứng khắp các huyện trong tỉnh.
Hiện tại, giá bán nhập trứng 1.600 đồng/quả, người chăn nuôi thu lãi khoảng 500 đồng. Thị trường tiêu thụ trứng khắp các huyện trong tỉnh.

Giống gà mà bà con Diễn Trung đang nuôi chủ yếu là Sa Pha, Ai Cập, Lương Phượng, Mic... Mới rồi, địa phương ký cam kết với huyện không sử dụng thức ăn cho vật nuôi có chứa chất cấm, do vậy 100% lượng thức ăn cho gà nhập vào hàng ngày đều có hóa đơn chứng từ, Tổ chăn nuôi đã hợp đồng với Dự án Lifsap để lấy mẫu thức ăn đi kiểm định chất lượng thường xuyên.

Để đàn gà phát triển tốt vào mùa hè, các chủ trại gà đầu tư lắp đặt hệ thống làm mát, như lắp bét quay phun mưa trên mái nhà, đóng trần trong chuồng, sử dụng quạt gió...

Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.