Điều chưa biết về nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao

Ít ai biết bà Lê Thị Thu Hằng vốn là dân học tiếng Nga, chuyên Hà Nội - Amsterdam "đời đầu". Bà bén duyên với ngành ngoại giao từ năm 1996.

21 năm trong ngành, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng quá quen thuộc với nhiều thế hệ phóng viên trong và ngoài nước.

Ít ai biết bà Lê Thị Thu Hằng vốn là dân học tiếng Nga, chuyên Hà Nội - Amsterdam "đời đầu". Bà tốt nghiệp khoa phiên dịch tiếng Nga của trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (nay là trường ĐH Hà Nội) năm 1994.

Bà bén duyên với ngành ngoại giao từ năm 1996, công tác tại Vụ Thông tin báo chí và từng được bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng vụ này.

Từ tháng 5/2001 - 12/2004, bà làm tùy viên tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga.

Đến đầu năm 2012, bà bắt đầu nhiệm kỳ làm Tham tán Công sứ - người thứ hai của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Sau nhiệm kỳ tại Anh, tháng 10/2015, bà về nước và được bổ nhiệm là quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hoá, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và sau đó làm Vụ trưởng vụ này từ tháng 6/2016.

Bà được bổ nhiệm làm người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thay ông Lê Hải Bình được phân công làm Phó GĐ Học viện Ngoại giao.

Làm việc với bà, phóng viên đều ấn tượng vì nữ phát ngôn viên là người gần gũi báo chí với phong thái nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Đặc thù nghề đòi hỏi phải di chuyển liên tục trong và ngoài nước, tuy nhiên, bà đúc rút "tôi vẫn thích những chuyến công tác trong nước vì có nhiều cảnh quan rất đẹp".

Những ngày này, việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào giai đoạn nước rút, phòng làm việc của bà tại số 7 Chu Văn An sáng đèn đến tối khuya.

Dù bận rộn, nhưng ở nữ phát ngôn luôn toát lên nguồn năng lượng trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm và phong thái bản lĩnh, sắc sảo.

Hình ảnh trong công việc và trong đời thường của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao: 

Bà Lê Thị Thu Hằng và người tiền nhiệm Lê Hải Bình. Ảnh chụp chiều 30/3, ít phút trước khi chuyển giao công việc
Bà Lê Thị Thu Hằng và người tiền nhiệm Lê Hải Bình. Ảnh chụp chiều 30/3, ít phút trước khi chuyển giao công việc
Phút bàn giao nhiệm vụ của ông Lê Hải Bình cho người kế nhiệm Lê Thị Thu Hằng
Phút bàn giao nhiệm vụ của ông Lê Hải Bình cho người kế nhiệm Lê Thị Thu Hằng
Bà Thu Hằng là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga
Bà Thu Hằng là nữ phát ngôn viên thứ tư của Bộ Ngoại giao sau các bà Hồ Thể Lan, Phan Thúy Thanh và Nguyễn Phương Nga
Bà Thu Hằng (thứ 2 từ phải sang) năm 1994 khi bắt đầu công việc cho hãng tin NHK - Nhật Bản (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Bà Thu Hằng (thứ 2 từ phải sang) năm 1994 khi bắt đầu công việc cho hãng tin NHK - Nhật Bản (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ngày nghỉ, bà thường đi tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Ngày nghỉ, bà thường đi tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Những lúc rảnh rỗi, bà tranh thủ thời gian đi du lịch, cà phê tán gẫu với bạn bè. Nhà báo Diễm Quỳnh (VTV) là bạn thân (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Những lúc rảnh rỗi, bà tranh thủ thời gian đi du lịch, cà phê tán gẫu với bạn bè. Nhà báo Diễm Quỳnh (VTV) là bạn thân (Ảnh do nhân vật cung cấp)
"Tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi du lịch trên dải đất hình chữ S này" - bà Thu Hằng chụp ở vịnh Hạ Long (ảnh nhân vật cung cấp)
"Tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi du lịch trên dải đất hình chữ S này" - bà Thu Hằng chụp ở vịnh Hạ Long (ảnh nhân vật cung cấp)
Trao đổi cùng đồng nghiệp trước mỗi giờ
Trao đổi cùng đồng nghiệp trước mỗi giờ "lên sóng" họp báo Bộ Ngoại giao thường kỳ
Những ngày trước thềm APEC 2017, Vụ Thông tin báo chí làm việc cả ngày thứ 7, thậm chí cả chủ nhật (ảnh chụp chiều 14/10)
Những ngày trước thềm APEC 2017, Vụ Thông tin báo chí làm việc cả ngày thứ 7, thậm chí cả chủ nhật (ảnh chụp chiều 14/10)
Những ngày này, công việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào giai đoạn nước rút, phòng làm việc của bà tại số 7 Chu Văn An sáng đèn đến tối khuya
Những ngày này, công việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng vào giai đoạn nước rút, phòng làm việc của bà tại số 7 Chu Văn An sáng đèn đến tối khuya
Người phát ngôn thường tự lái xe đi làm
Người phát ngôn thường tự lái xe đi làm.

 Theo VNN

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.